xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chùm lây nhiễm Covid-19 mới ở Bắc Kinh

Hoàng Phương

Ấn Độ trở thành quốc gia có số ca Covid-19 nhiều thứ 4 thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, Brazil và Nga

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) tại Trung Quốc đang có diễn biến mới đáng lo sau khi một chùm lây nhiễm mới bị phát hiện ở thủ đô Bắc Kinh. Theo giới chức địa phương, 11 khu dân cư ở quận Phong Đài đã bị cách ly hôm 13-6 sau khi hầu hết ca Covid-19 mới có liên hệ đến chợ nông sản Tân Phát Địa gần đó. Ba trường học và 6 nhà trẻ gần ngôi chợ bán buôn này cũng bị đóng cửa.

Chợ Tân Phát Địa đã tạm ngừng hoạt động hôm 13-6 sau khi virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên thớt dùng để thái cá hồi nhập khẩu tại đó. Giới chức Bắc Kinh cùng ngày thông báo sẽ tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với toàn bộ hơn 10.000 người làm việc tại chợ này. Kết quả xét nghiệm ban đầu đối với 517 người tại chợ Tân Phát Địa cho thấy 45 người đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 dù không người nào trong số này biểu hiện triệu chứng mắc Covid-19.

Chùm lây nhiễm Covid-19 mới ở Bắc Kinh - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh bên ngoài lối vào chợ Tân Phát Địa ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 13-6 Ảnh: Reuters

Chính quyền Bắc Kinh cũng ra lệnh kiểm tra an toàn thực phẩm toàn thành phố, tập trung vào các loại thịt cá tươi sống và đông lạnh. Ngoài ra, theo Reuters, kế hoạch mở cửa trở lại trường học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 vào đầu tuần sau đã bị ngưng. Mọi sự kiện thể thao và hoạt động du lịch liên tỉnh bị dừng trong lúc 6 khu chợ bán buôn thực phẩm chính của thành phố phải đóng cửa.

Trước đó, theo báo The Straits Times (Singapore), một người đàn ông 52 tuổi hôm 11-6 trở thành ca Covid-19 đầu tiên được xác nhận tại Bắc Kinh trong vòng 56 ngày. Người này đã đến chợ Tân Phát Địa mua sắm hôm 3-6 và bị sốt sau đó. Đến ngày 12-6, nhà chức trách Bắc Kinh phát hiện thêm 2 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Hai người này làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu thịt Trung Quốc cách chợ Tân Phát Địa vài km. Một trong hai nhân viên này từng đến chợ Tân Phát Địa hôm 5-6. Đến ngày 13-6, thêm 4 ca mới được công bố ở Bắc Kinh, gồm 3 người làm việc tại chợ Tân Phát Địa và một khách đến chợ này mua sắm.

Thông tin về chùm lây nhiễm mới ở Bắc Kinh làm gia tăng nỗi lo về sự bùng phát của làn sóng Covid-19 thứ hai, ngay cả tại các nước dường như đã khống chế được nó. Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm 13-6 cho biết thêm 11 ca Covid-19 mới và 7 ca không có triệu chứng được ghi nhận ở đại lục một ngày trước đó, trong đó có 6 ca ở Bắc Kinh nói trên. Phần lớn trường hợp Covid-19 tại Trung Quốc trong những tháng gần đây là công dân sống ở nước ngoài cho kết quả dương tính khi trở về nước.

Tình hình dịch Covid-19 tại Ấn Độ cũng gây nhiều lo lắng khi đất nước đông dân thứ hai thế giới này hôm 13-6 thông báo thêm 11.458 ca nhiễm mới được ghi nhận một ngày trước đó. Đây là mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Ấn Độ, qua đó nâng tổng số ca lên hơn 300.000, theo số liệu của Bộ Y tế nước này. Theo Reuters, Ấn Độ trở thành quốc gia có số ca Covid-19 nhiều thứ 4 (chỉ đứng sau Mỹ, Brazil và Nga). Số ca Covid-19 ở quốc gia Nam Á này không ngừng gia tăng trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa toàn quốc được nới lỏng dần vào đầu tháng 6 sau khi được áp đặt từ cuối tháng 3. Bang Maharashtra có dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng nhất với số ca nhiễm vượt cột mốc 100.000 hôm 13-6. 

Tâm điểm châu Mỹ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 12-6 đánh giá châu Mỹ hiện là nơi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nặng nhất thế giới. Theo thống kê, 4/10 quốc gia đang bị Covid-19 hoành hành nghiêm trọng đến từ Bắc và Nam Mỹ.

Chuyên gia Mike Ryan của WHO lưu ý Trung và Nam Mỹ bị dịch bệnh tàn phá ở mức cao, đồng thời đề cập tới hai điểm nóng là Brazil và Mexico. Ông Ryan cho biết hệ thống y tế của Brazil phải đối mặt sức ép lớn khi hơn 90% giường bệnh đã kín chỗ. Ngoài ra, Brazil hôm 12-6 qua mặt Anh để trở thành quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều thứ 2 thế giới (gần 42.000 trường hợp). Còn Mexico đang có gần 130.000 trường hợp mắc bệnh và hơn 15.000 ca tử vong.

Ông Ryan cho rằng có thể đại dịch Covid-19 lan rộng trở lại do các nước tái mở cửa, mọi người bắt đầu tiếp xúc lại, không xét nghiệm đầy đủ và biện pháp giãn cách xã hội chưa đủ mạnh. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Gheybreyesus tuyên bố cần phải cảnh giác ngay cả ở những khu vực có vẻ như dịch bệnh đã suy yếu.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và trường hợp tử vong (hơn 2,1 triệu và 116.000). Đáng chú ý, nhiều bang của Mỹ đang chứng kiến số ca Covid-19 mới tăng trở lại, như Texas, Alabama, Arkansas, Arizona… Chính quyền hai bang Utah và Oregon hôm 12-6 cho biết sẽ tạm dừng tiến trình tái mở cửa kinh tế do lo ngại dịch bệnh bùng phát trở lại.

Cùng ngày, ông Jay Butler, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), nhấn mạnh các bang có thể cần phải thực thi lại các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt như hồi tháng 3 nếu số ca nhiễm tăng mạnh.

Phạm Nghĩa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo