xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chứng khoán Mỹ khép lại "tháng tồi tệ nhất” nhưng chưa hết lo

Xuân Mai

(NLĐO) - Chứng khoán Mỹ hôm 29-4 chứng kiến đà giảm mạnh khi chỉ số Nasdaq Composite ghi nhận tháng tồi tệ nhất kể từ năm 2008 và Amazon trở thành nạn nhân mới nhất trong đợt bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ trong tháng này.

Chỉ số Nasdaq Composite đã giảm gần 4,2% xuống 12.334,64 điểm sau báo cáo thua lỗ của Amazon trong quý 1/2022. Theo CNBC, chỉ số S&P 500 giảm 3,6% xuống 4.131,93 điểm trong khi chỉ số Dow Jones giảm 2,8% xuống 32.977,21 điểm.

Tính trong cả tháng 4, chỉ số Nasdaq đã giảm hơn 13%, đánh dấu mức giảm theo tháng sâu nhất kể từ tháng 10-2008. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng giảm gần 9% trong tháng này - kết quả tồi tệ nhất từ tháng 3-2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Mỹ.

Chứng khoán Mỹ khép lại tháng đẫm máu” nhưng chưa hết lo - Ảnh 1.

Các nhà giao dịch làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở TP New York. Ảnh: Reuters

Thị trường chứng khoán đã kết thúc một tháng ảm đạm trong bối cảnh các nhà đầu tư phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), lãi suất tăng, lạm phát dai dẳng, số ca mắc Covid-19 tăng đột biến ở Trung Quốc và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Cổ phiếu Amazon đã giảm khoảng 14%, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2006 trong khi cổ phiếu của Apple giảm khoảng 3,7% sau khi ban lãnh đạo hãng này cho biết những hạn chế về chuỗi cung ứng có làm giảm doanh thu quý 3 tới.

Tất cả 11 chỉ số ngành thuộc S&P 500 đều giảm. Nỗi lo trên thị trường chứng khoán Mỹ gia tăng khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân - thước đo lạm phát của FED - đã tăng 0,9% trong tháng 3 sau khi tăng 0,5% vào tháng 2.

Theo Reuters, FED dự kiến ​​sẽ họp vào tuần tới trong khi giới quan sát cho rằng FED sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản để chống lại lạm phát đang gia tăng. Các dấu hiệu của việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ, xung đột ở Ukraine và việc phong toả nhằm phòng dịch Covid-19 của Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo