Ông Lee Law Oh đã nhờ tổ chức thanh niên Johor Bahru MCA tổ chức họp báo. Trong buổi họp báo ngày 19-8, ông kể đã trả 6.000 ringgit (51 triệu đồng VN) cho công ty môi giới và công ty đã mai mối một cô dâu người Việt Nam 22 tuổi cho ông. Tuy nhiên, ngay khi cô vợ vừa về nhà ông thì cô này nói không muốn kết hôn nữa. Hôm sau ông đành trả cô về cho công ty môi giới.
Hôn nhân của ông tan vỡ nhưng công ty môi giới không chịu trả lại tiền mai mối mà cho rằng lỗi thất bại trong hôn nhân thuộc về ông. Trong đơn kiện, ông đề nghị lấy lại tiền.
Ông Lee Law Oh (đeo kính đen) cùng với Chủ tịch Kua Song Tuk trong buổi họp báo ngày 19-8. Ảnh: THE STAR
Chủ tịch tổ chức Johor Bahru MCA Kua Song Tuk nhận xét xu hướng nam giới ở TP Johor Bahru thông qua các công ty môi giới để cưới cô dâu Việt Nam đang gia tăng, tuy nhiên phần lớn họ đều bị lừa.
Đa số muốn gấp rút kết thúc cuộc sống độc thân nên hấp tấp đóng tiền cho các công ty môi giới. Các công ty đã khai thác tâm lý đó để lừa đảo. Mỗi hợp đồng công ty bỏ túi ngon ơ hàng ngàn ringgit.
Chủ tịch Kua Song Tuk cho biết ông đã nhận được hơn 20 đơn khiếu nại trong năm nay. Trong số các nạn nhân bị lừa có cả luật sư và nhà doanh nghiệp. Ông đã khuyến cáo nam giới Malaysia không nên nhờ vả các công ty môi giới để kết hôn với cô dâu nước ngoài.
Bình luận (0)