xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơ hội cho lao động Việt Nam tại Nhật

Hải Ngọc

Theo số liệu mới công bố hồi cuối tháng 3 của Cục Nhập cư Nhật Bản, số cư dân người nước ngoài tại nước này (tính đến cuối năm 2022) đạt mức cao kỷ lục với hơn 3 triệu người, tăng 11,4% so với năm trước đó.

Trong đó, số sinh viên và thực tập sinh kỹ năng tăng mạnh do Nhật Bản tháo dỡ các biện pháp đóng cửa biên giới để phòng dịch COVID-19.

Trong tổng số hơn 3 triệu người nêu trên, có hơn 761.500 người Trung Quốc (chiếm tỉ lệ cao nhất), tiếp đến là người Việt Nam (489.300 người) và người Hàn Quốc (hơn 411.300 người). Tất cả số liệu này đều tăng so với một năm trước, theo hãng tin Jiji Press.

Trong một thống kê khác công bố hồi đầu năm nay, số người lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã tăng đến 17 lần trong 10 năm (2012-2022). Theo báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tính đến ngày 31-10-2022, số lao động nước ngoài ở Nhật Bản cũng đạt mức cao kỷ lục là hơn 1,82 triệu người, tăng 5,5% so với năm trước đó.

Trong đó, lao động Việt Nam vượt qua người Trung Quốc (bao gồm người Hồng Kông và Macao) để trở thành nguồn lao động nước ngoài lớn nhất tại Nhật. Người lao động Việt Nam có trên 462.300 người (chiếm 25,4%), tiếp theo là người lao động Trung Quốc (gần 386.000 người, chiếm 21,2%) và người Philippines (hơn 206.000 người, chiếm 11,3%).

Cơ hội cho lao động Việt Nam tại Nhật - Ảnh 1.

Người Việt Nam mừng Tết Quý Mão 2023 tại TP Kobe - Nhật Bản hồi đầu năm nay Ảnh: KYODO

So với 10 năm trước, số lao động nước ngoài tại Nhật đã tăng gấp đôi, riêng số lao động Việt Nam tăng đến 17 lần, theo trang Nippon.

Xét về ngành nghề, ngành sản xuất có số lao động nước ngoài đông nhất, theo sau là các ngành bán buôn - bán lẻ và dịch vụ lưu trú, thực phẩm. Số doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng người nước ngoài cũng cao kỷ lục vào năm 2022, lên tới gần 299.000 nơi, nguyên nhân do tình trạng khan hiếm lao động.

Xét về mặt địa lý, thủ đô Tokyo là nơi sinh sống của nhiều lao động nước ngoài nhất (hơn 500.000 người), tiếp theo là tỉnh Aichi (hơn 188.600 người) và tỉnh Osaka (hơn 124.500 người). Trong số 47 tỉnh của Nhật Bản, chỉ có Gunma sụt giảm về số lao động nước ngoài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo