Xuất hiện trước đám đông những người ủng hộ tại doanh trại Bab Al-Aziziyah sáng sớm 15-4 ở Tripoli, Aisha Gaddafi - con gái nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi - tuyên bố rằng đòi hỏi cha của cô phải ra đi của phương Tây là một sự lăng mạ đối với tất cả mọi người Libya. Cô nhấn mạnh: “Năm 1911, nước Ý đã giết chết ông tôi trong một cuộc không kích và nay người ta lại tìm cách giết cha tôi”.

Theo hãng tin Reuters, sự kiện kỷ niệm 25 năm Mỹ tấn công doanh trại này vào năm 1986 vừa nêu đã được truyền hình trực tiếp. Tổng thống (TT) Mỹ khi đó là Ronald Reagan nói rằng cuộc tấn công năm 1986 là để trả đũa việc Libya đồng lõa trong vụ ném bom một câu lạc bộ ở Berlin. Vào thời điểm trên, Aisha Gaddafi lên 9 tuổi.
Aisha Gaddafi lên tiếng tố cáo: “Người ta trút bom và tên lửa xuống đầu chúng ta. Họ cố giết tôi và họ đã giết chết hàng chục trẻ em ở
Nói với các cường quốc phương Tây đang thực hiện các cuộc không kích ở Libya, Aisha Gaddafi tuyên bố: “Hãy rời khỏi bầu trời của chúng tôi. Hãy mang đi khỏi đây máy bay và tên lửa của các người”.
Trước đó, ngày 14-4, nhà lãnh đạo Gaddafi đã thực hiện một chuyến đi khắp các đường phố Tripoli. Những người ủng hộ ông la lớn: “Thượng đế, Libya, Muammar và không một ai khác”. Trong khi đó, theo hãng tin AFP, các cường quốc phương Tây đang phải cố gắng thống nhất về chiến dịch không kích hiện vẫn không thể đánh bật ông Gaddafi ra khỏi quyền lực ở Libya.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet cũng cho biết Pháp và Anh muốn mở rộng các cuộc không kích vào bộ phận hậu cần và các trung tâm đầu não của quân đội ông Gaddafi hơn là trang bị vũ khí cho phe nổi dậy.
Bình luận (0)