xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cơn sốc sau lệnh cấm người nhập cư của ông Trump

Đỗ Quyên

(NLĐO)- Chưa đầy 1 ngày sau sắc lệnh mới về nhập cư của tân Tổng thống Trump được công bố, sự hỗn loạn đã lộ rõ với hàng loạt người mắc kẹt tại các sân bay khắp thế giới, nước mắt và sự hoảng sợ trong nhiều gia đình, biểu tình, kiện tụng… và chính những người thực thi pháp luật ở sân bay cũng “toát mồ hôi”!

Động thái nhằm cấm hơn 130 triệu người đặt chân tới nước Mỹ và từ chối người tị nạn của Tổng thống Donald Trump đã gây ra những sự rối loạn trên khắp thế giới hôm 28-1 khi chính những cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ cũng phải vật lộn để thực hiện chính sách mới.

10:36 ngày 29/01/2017

Bùng nổ biểu tình

Theo USA Today, khoảng 50 người bị bắt giữ ở sân bay quốc tế Dallas-Fort. 50 người khác bị bắt giữ ở sân bay quốc tế Dulles - nơi hàng loạt người biểu tình đang tập trung để bày tỏ sự giận dữ. Thống đốc Virginia Terry McAuliffe và Tổng Chưởng lý Mark Herring nói rằng bang này có thể có hành động pháp lý để chống lại lệnh cấm.

The massive demonstration carried on through Saturday evening as 11 out of 12 refugees remained held at  JFK airport
Biểu tình thâu đêm tại sân bay ở New York phản đối sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump. Ảnh: Reuters
A sea of protesters gathered outside of Terminal 4 of JFK after people from Muslim countries were detained at border control
Biển người biểu tình ở ga số 4 sân bay JFK. Ảnh: EPA

Một số hình ảnh biểu tình khác ở Mỹ nhằm phản đối sắc lệnh nhập cư mới của ông Trump:

The protest at John F Kennedy International Airport carried on through Saturday as 11 out of 12 people remained detained
Ảnh: AP
'This is illegal': Demonstrators gathered outside JFK Saturday for a long protest after 12 refugees were detained inside
Ảnh: AP
img
Ảnh: Reuters
Demonstrators rallied at the Minneapolis-St Paul International Airport Saturday afternoon to protest against Trump's ban
Ảnh: AP

 

10:30 ngày 29/01/2017

Đóng băng tạm thời sắc lệnh của ông Trump

Tòa án liên bang Eastern District of New York vừa ban bố quyết định cho phép ở lại khẩn cấp và tạm thời đóng băng một phần sắc lệnh của Tổng thống Trump cấm người nhập cư ở 7 đất nước Hồi giáo tới Mỹ, tờ The Verge đưa tin.

Quyết định trên vừa được đưa ra vào đêm 28-1, theo giờ địa phương. Tòa án đưa ra quyết định này dựa trên kiến nghị do ACLU (Tổ chức Tự do Dân sự Mỹ) đại diện cho 2 người Iraq bị giữ lại tại sân bay quốc tế John F. Kennedy hôm 27-1 sau lệnh cấm của ông Trump.

Quyết định cho phép ở lại khẩn cấp không chỉ áp dụng với 2 trường hợp của Darweesh và Alshawi, mà còn tạm thời cấm giới chức Mỹ trục xuất người nhập cư với giấy tờ hợp lệ đang mắc kẹt ở các sân bay khắp nước Mỹ sau lệnh của ông Trump.

10:11 ngày 29/01/2017

Cú sốc trong Thung lũng Silicon

Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump cũng gây một cú sốc lớn khắp Thung lingx Silicon.

Các CEO Microsoft, Apple, Netflix và Uber đều lên tiếng phản ứng với chính sách được cho là gây ảnh hưởng tới rất nhiều các nhân viên đang làm việc hợp pháp tại các hãng này, cũng như gây khó khăn có cuộc săn lùng tài năng cực kỳ gắt gao của những ông lớn trong thế giới công nghệ này.

“Hành động của ông Trump đang gây tổn hại tới các nhân viên của Netflix trên khắp thế giới…” CEO Netflix Reed Hastings nói trên Facebook. “Đã tới lúc nối vòng tay của chúng ta để bảo vệ giá trị của tự do và cơ hội Mỹ”.

Trong một thông điệp nhiều cảm xúc tới tới nhân viên, CEO Google Sundar Pichai nói rằng sắc lệnh mới của ông Trump ảnh hưởng tới ít nhất 187 nhân viên của đại gia Internet này.

09:53 ngày 29/01/2017

LHQ lên án

Liên Hiệp Quốc lên án lệnh cấm người tị nạn và chặn người Syria cũng như người người dân từ 6 quốc gia Hồi giáo khác vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump giữa lúc làn sóng giận dữ dâng cao trên thế giới.

Cơ quan tịn nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) và Tổ chức Di trú Quốc tế kêu gọi chính quyền của Tổng thống Trump trao quyền tị nạn cho những nạn nhân chạy trốn chiến tranh và khủng bố - một quyền được luật pháp quốc tế bảo vệ.

Các lãnh đạo thế giới khác cũng bày tỏ sự phản ứng chính sách mới của Mỹ, trong đó có giới chức từ Canada và Scotland. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đăng đàn Twitter nói rằng đất nước của ông sẽ mở vòng tay với những người tị nạn cũng như những người tạm thời bị cấm vào Mỹ.

09:42 ngày 29/01/2017

Iran trả đũa

Iran ngày 28-1 tuyên bố sẽ chặn công dân Mỹ tới nước này nhằm trả đũa lệnh cấm của Washington đối với Tehran và 6 quốc gia Hồi giáo khác.

“Trong khi vẫn tôn trọng nhân dân Mỹ và phân biệt rạch ròi giữa họ và những chính sách thù địch của chính phủ Mỹ, Iran sẽ triển khai nguyên tắc có đi có lại cho tới khi lệnh hạn chế của Mỹ đối với công dân Iran được dỡ bỏ” - Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

09:03 ngày 29/01/2017

 

img
Ảnh: Reuters

 

Đạo diễn được đề cử Oscar, Asghar Farhadi đã bị cấm vào nước Mỹ theo chính sách nhập cư mới của Tổng thống Trump, có nghĩa là ông sẽ không thể tới lễ trao giải vào tháng 2.

Bộ phim “The Salesman” của ông Farhadi được đề cử cho giải phim nước ngoài hay nhất tại Oscar lần này. Vị đạo diễn từ giành một 1 tượng vàng Oscar trước đo cho phim “A Separation” năm 2012.

Hội đồng quốc gia Mỹ-Iran Trita Parsi đã xác nhận trên Twitter rằng ông Farhadi không được vào Mỹ để dự lễ trao giải Oscar vào tháng tới.

08:43 ngày 29/01/2017

Bắt giữ "ân nhân"

Theo Independent, 2 người tị nạn Iraq này là những người được trao visa tới Mỹ sau khi đã dành suốt cả thập kỉ qua để trợ giúp người Mỹ ở Iraq.

Darweesh đã làm việc cho lực lượng của chính phủ Mỹ ở Iraq trong 10 năm qua, còn Alshawi bay tới Mỹ để đoàn tụ với vợ - người đã làm việc cho một nhà thầu Mỹ.

"Thật bất hạnh, ông Donald Trump đang lấy sự mù quáng và sợ hãi làm nền tảng cho các chính sách mới của mình, thay vì dữ liệu thực tế” - Ibrahim Hooper, người phát ngôn của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo nói với Independent, - Chẳng có bằng chứng nào cho thấy những người tị nạn này là đe dọa đối với nước Mỹ”.

08:32 ngày 29/01/2017

Ông Trump bị kiện

Ít nhất 12 người tị nạn đã bị bắt giữ tại sân bay JFK (tại New York - Mỹ) suốt nhiều giờ theo sắc lệnh giới hạn người nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với 7 quốc gia Hồi giáo,trong khi hàng trăm  người biểu tình đang tại sân bay đông đúc này.

Một trong số những người bị bắt giữ nói trên được xác định là Hameed Jhalid Darweesh - một người Iraq, 53 tuổi, đã được thả vào trưa 28-1. “Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều để tới đây, để gặp gia đình mình ở đây… Tôi không thể trở về” - Darweesh cho biết sau khi được thả, theo New York Post.

Khi được hỏi liệu ông có bị giết ở Iraq, Darweesh trả lời: “Có, có”.

Theo New York Times, Darweesh là một người phiên dịch cho quân đội ở Iraq. Ông bị chặn tại sân bay khi đang đi cùng vợ và 3 đứa con.

Trong số 12 người bị giữ lại nói trên, còn một đồng hương khác của ông Darweesh là Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi - 33 tuổi. Số phận của người này ra sao đến nay chưa được tiết lộ. Được biết cả hai đều có quan hệ với quân đội Mỹ và được trao visa tới Mỹ.

Hiện số phận của 10 người còn lại, quốc tịch chưa rõ, cũng chưa được tiết lộ. Cũng không rõ lý do nào khiến ông Darweesh được thả.

Theo CNN, các luật sự của 2 người Iraq nói trên đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump và chính phủ sau khi họ bị bắt giữ tại sân bay.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo