xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Con trai, con rể ông Donald Trump sắp ra điều trần

P.Võ (Theo CNN)

(NLĐO) - Con trai và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện trong tuần tới.

Theo ủy ban trên, ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Donald Trump, sẽ ra điều trần trong ngày 26-7. Xuất hiện cùng với ông Trump Jr. tại cuộc điều trần này là ông Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông chủ Nhà Trắng.

Trước đó 2 ngày, ông Jared Kushner, con rể ông Donald Trump, dự kiến xuất hiện tại phiên điều trần kín của ủy ban nói trên. 


Con trai, con rể ông Donald Trump sắp ra điều trần - Ảnh 1.

Từ trái qua phải: Jared Kushner, Paul Manafort và Donald Trump Jr. Ảnh: AP

Một người phát ngôn của ông Manafort cho biết ông này đã nhận được thư mời đến phiên điều trần nhưng không cho biết thêm thông tin.

Trong khi đó, luật sư Abbe Lowell của ông Kushner cho biết thân chủ mình sẵn sàng hợp tác và cung cấp bất kỳ thông tin nào mình có liên quan đến các cuộc điều tra của quốc hội về cuộc bầu cử năm 2016. 

Riêng đại diện của ông Trump Jr. chưa đưa ra bình luận gì. 

Ông Trump Jr. đang bị "soi" gắt gao kể từ khi thừa nhận đã gặp một "luật sư của chính phủ Nga" hôm 16-6-2016 sau khi người này hứa hẹn cung cấp thông tin gây bất lợi cho bà Hillary Clinton, lúc đó là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. 

Cả hai ông Manafort và Kushner cũng có mặt tại cuộc gặp.

Cả ba nhân vật trên chắc chắn sẽ bị chất vấn về cuộc gặp với luật sư Nga có tên Natalia Veselnitskaya nói trên. Bà Veselnitskaya hôm 19-7 cho biết sẵn sàng ra làm chứng trước Thượng viện Mỹ để "làm rõ" mọi chuyện.

Cuộc gặp vừa được tiết lộ giữa ông Trump Jr. và bà Veselnitskaya làm dấy lên những thắc mắc mới về mối liên hệ bị nghi ngờ giữa chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và Moscow. Tuy nhiên, bà Veselnitskaya khẳng định mình không làm việc cho chính phủ Nga. 


Con trai, con rể ông Donald Trump sắp ra điều trần - Ảnh 2.

Bà Natalia Veselnitskaya. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Donald Trump tiết lộ sẽ không chọn ông Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp nếu biết trước ông này sẽ rút khỏi cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. 

Phát biểu này, được đưa ra trong cuộc phỏng vấn của tờ The New York Times, gây không ít ngạc nhiên bởi ông Sessions là một trong những đồng minh chính trị đầu tiên của ông Donald Trump.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo