xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công chúa Thái Lan ứng cử thủ tướng

P.Võ (Theo South China Morning Post, Bangkok Post)

(NLĐO) - Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya hôm 8-2 đồng ý ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24-3 tới.

Bước đi trên gây sốc đất nước Thái Lan bởi đã phá vỡ truyền thống của hoàng gia về việc đứng ngoài chính trị. Cho đến giờ, không thành viên hoàng gia Thái Lan nào ra tranh cử vị trí cao nhất trong chính quyền.

Công chúa Ubolratana, chị của Quốc vương Maha Vajirusongkorn, được tuyên bố là ứng viên của đảng Raksa Chart cho vị trí thủ tướng. Công chúa Ubolratana, 67 tuổi, là con cả của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit.

Công chúa Thái Lan ứng cử thủ tướng - Ảnh 1.

Ông Preechapol Pongpanich, chủ tịch đảng đảng Raksa Chart Thai, giới thiệu giấy đăng ký ứng cử của Công chúa Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi tại trụ sở Uỷ ban Bầu cử Thái Lan (EC) hôm 8-2. Ảnh: Reuters

Công chúa Thái Lan ứng cử thủ tướng - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Bà đã từ bỏ các tước hiệu hoàng gia năm 1972 sau khi kết hôn với một người Mỹ và sống tại TP San Diego. Đến năm 1998, bà ly hôn và trở về Thái Lan 3 năm sau đó.

Đáng chú ý, đảng Thai Raksa Chart được biết đến là một trong vài đảng có liên hệ với 2 cựu thủ tướng bị lật đổ Yingluck và Thaksin Shinawatra.

Ông Preechapol Pongpanich, thủ lĩnh đảng Thai Raksa Chart, cho biết công chúa Ubolratana đã chấp nhận lời mời làm ứng viên thủ tướng duy nhất của đảng, đồng thời khẳng định động thái này hoàn toàn hợp pháp. Hiến pháp mới cho phép thủ tướng không phải là một nghị sĩ.

Không lâu sau khi có thông tin công chúa Ubolratana ra tranh cử, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cũng chấp nhận trở thành ứng viên thủ tướng của đảng Palang Pracharat.

Ngày 8-2 là hạn chót để các ứng viên đăng ký ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết các đảng đã đề cử 18 ứng viên thủ tướng cho đến giờ.

Điều kỳ lạ là có đến 15 ứng viên đã đổi tên thành 2 cựu thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra để thu hút sự chú ý của cử tri.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo