Theo đó nhà trường lo toàn bộ chi phí đưa thi hài các SV thiệt mạng về nước, chịu tiền vé khứ hồi cho một người thân, bố trí ăn ở và đi lại cho 2 thân nhân. Đối với SV bị thương, nhà trường trợ cấp đột xuất 3.000 rúp (1,5 triệu đồng VN), bố trí ăn ở và đi lại cho 2 người thân tới chăm sóc, phân công người chăm sóc tại bệnh viện. Những SV này khi đã xuất viện sẽ được cấp điện thoại di động để tiện liên lạc. Đối với những SV bị tàn tật, trường sẽ cấp xe lăn hoặc thiết bị chuyên dụng tạo thuận lợi cho các em trong sinh hoạt và học tập. Đối với các SV mất tư trang, trường trợ cấp đột xuất 1.000 rúp và cho ăn không mất tiền. Ngày 28-11, thân nhân của hai nữ sinh Trần Vũ Mỹ Hạnh và Nguyễn Vũ Thúy Hà được xác nhận tử nạn đã tới Moscow.
Cùng ngày, bà Tatiana Nikitina, chuyên viên cao cấp của Bộ Giáo dục Nga chuyên theo dõi về VN hàng chục năm nay, đã đến Sứ quán VN bày tỏ lòng yêu mến với những SV VN gặp nạn và xin đóng góp một tháng lương trợ giúp cho các em. Ban công tác cộng đồng thuộc Sứ quán VN chỉ nhận 100 USD (1,5 triệu đồng VN) do biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà. Trước mắt ban đã phối hợp với đơn vị lưu học sinh trường hữu nghị cấp 30.000 rúp cho gia đình mỗi SV thiệt mạng, 20.000 rúp cho mỗi SV bị thương và 10.000 rúp cho SV mất tư trang. Tính đến ngày 28-11, số tiền quyên góp của cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc ở Liên bang Nga là 14.000 USD.
Bình luận (0)