xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công kích người biểu tình, ông Trump bị chỉ trích

Cao Lực (Theo Daily Mail, VOX)

(NLĐO) - Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-1 dùng mạng xã hội Twitter chỉ trích hàng triệu người xuống đường biểu tình phản đối ông 1 ngày trước đó.

Hôm 21-1, ít nhất 3,7 triệu người được cho là đã tham gia biểu tình phản đối ông Trump tại hơn 500 thành phố khắp nước Mỹ, theo Vox. Các nhà khoa học chính trị khẳng định đây có thể là ngày biểu tình lớn nhất lịch sử Mỹ.

Riêng tại thủ đô Washington, cuộc biểu tình chống ông Trump thu hút hơn 1 triệu người. Trong khi đó, hàng triệu người ở TP Chicago, Boston, New York, Los Angeles, Philadelphia và hơn 600 thành phố khác ở Mỹ và trên toàn thế giới cũng xuống đường biểu tình ông Trump.

Theo Daily Mail, số người biểu tình ông Trump hôm 21-1 ở Washington còn đông hơn số người có mặt tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông 1 ngày trước đó.


Lượng người tham dự buổi lễ nhậm chức của ông Trump được cho là ít hơn lượng người biểu tình hôm 22-1.

Lượng người tham dự buổi lễ nhậm chức của ông Trump được cho là ít hơn lượng người biểu tình hôm 22-1.

Dĩ nhiên là sự kiện trên khiến ông Trump chẳng vừa mắt chút nào. Thông qua Twitter, tân Tổng thống Mỹ hôm 22-1 chỉ trích hàng triệu người biểu tình ông.

“Đã xem biểu tình hôm qua nhưng chẳng phải chúng ta đã tiến hành bầu cử rồi sao! Tại sao những người này không bỏ phiếu?” – ông Trump chỉ trích.

Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau đó, vị tân tổng thống đã đăng tải thông điệp mềm mỏng hơn. “Biểu tình hòa bình là biểu tượng của nền dân chủ. Tuy không phải lúc nào cũng tán thành nhưng tôi công nhận quyền được bày tỏ quan điểm của công dân” – ông Trump chia sẻ.

img
img

Tuy nhiên, sự xuống nước nói trên không ngăn được làn sóng công kích những phát biểu mới nhất của ông trên Twitter.

Một người nhắc ông Trump rằng đã có nhiều triệu người Mỹ không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử vừa qua. Một số người khác phàn nàn ông Trump đã quên sự thật rằng ông nhận ít phiếu phổ thông hơn bà Hillary Clinton.

Ông Trump cũng thông qua Twitter “khoe” số người xem lễ nhậm chức của ông qua truyền hình: “31 triệu người đã xem buổi lễ nhậm chức, hơn 11 triệu người so với buổi lễ nhậm chức của 4 năm trước”.

Theo Công ty Nielsen, con số mà ông Trump đưa ra là chính xác. Tuy nhiên, buổi lễ nhậm chức của ông không thu hút được lượng khán giả truyền hình nhiều nhất từ trước đến giời.

Buổi lễ nhậm chức năm 2009 của ông Barack Obama nhận được gần 38 triệu lượt theo dõi qua truyền hình. Trong khi đó, buổi lễ nhậm chức của ông Ronald Reagan năm 1981 nhận được gần 42 triệu lượt theo dõi. Đây là con số ấn tượng nhất.


Ước tính, hơn 3,7 triệu người biểu tình phản đối ông Trump khắp nước Mỹ. Ảnh: Vox

Ước tính, hơn 3,7 triệu người biểu tình phản đối ông Trump khắp nước Mỹ. Ảnh: Vox


Tính riêng thủ đô Washington, hơn 1 triệu người biểu tình phản đối ông Trump

Tính riêng thủ đô Washington, hơn 1 triệu người biểu tình phản đối ông Trump


Khoảng 750.000 người biểu tình ông Trump ở TP Los Angeles. Ảnh: AP

Khoảng 750.000 người biểu tình ông Trump ở TP Los Angeles. Ảnh: AP


Ở New York, ít nhất 400.000 người xuống phố biểu tình ông phản đối Trump. Ảnh: AP

Ở New York, ít nhất 400.000 người xuống phố biểu tình ông phản đối Trump. Ảnh: AP


Cuộc biểu tình phản đối ông Trump hôm 22-1 được xem là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: AP

Cuộc biểu tình phản đối ông Trump hôm 22-1 được xem là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo