![]() |
Công nương Diana |
Các nhà điều tra Pháp đã tiến hành các xét nghiệm ADN mới, dựa trên mẫu máu của Henri Paul, tài xế của công nương Diana, và kết luận rằng đây chính là mẫu máu được phân tích sau khi xảy ra tai nạn. Tiếp theo, họ cũng đối chiếu mẫu máu này với máu của cha mẹ Henri để chắc chắn rằng đó chính xác là máu của người lái xe cho công nương. Trong khi đó, những xét nghiệm đầu tiên cho thấy Henri Paul đã lái xe với nồng độ cồn trong máu cao hơn gấp ba lần mức cho phép. Từ những nghiên cứu trên, trưởng nhóm điều tra, bà Martine Monteil, đã tuyên bố hôm 9-12 rằng cái chết của công nương nước Anh hoàn toàn do lỗi của tài xế, đồng thời loại bỏ mọi giả thiết về âm mưu sát hại. “Các mẫu ADN và kết quả xét nghiệm đã được gửi sang cho cảnh sát Anh”- bà Monteil cho biết.
Trước đó, người ta nghi ngờ rằng mẫu máu của người tài xế đã bị hoán đổi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, hòng che đậy âm mưu giết người của các cơ quan mật vụ Hoàng gia Anh. Các xét nghiệm ADN đã làm sáng tỏ những ngờ vực bấy lâu nay. Tuy nhiên, cha của Dodi al Fayed, bạn trai công nương Diana, vẫn không chấp nhận đây là một vụ tai nạn. Ông cho rằng Hoàng gia Anh đã lên kế hoạch ám sát con trai ông và Diana khi chứng kiến mối quan hệ giữa họ.
Bình luận (0)