xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Jakarta hỗn loạn vì tình trạng khẩn cấp

Xuân Mai (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Các nhà ga xe lửa ở thủ đô Indonesia và các đô thị lân cận kẹt cứng hôm 23-3, ngày đầu tiên thực thi tình trạng khẩn cấp dự kiến kéo dài hai tuần nhằm phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).

Giờ hoạt động của các dịch vụ vận tải như tàu lửa và xe buýt đã bị cắt giảm ở Jakarta, nơi có khả năng chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm Covid-19.

Theo tình trạng khẩn cấp, các chuyến tàu hoạt động từ 6-20 giờ (giờ địa phương), thay vì từ 4 giờ đến nửa đêm như thông thường. Hình ảnh những chuyến tàu đông đúc người và những hàng dài người xếp hàng được lan truyền trên mạng xã hội hôm 23-3.

Covid-19: Jakarta hỗn loạn vì tình trạng khẩn cấp - Ảnh 1.

Nhiều người đứng đợi tàu ở Jakarta. Ảnh: Instagram

Nhiều người lao động, bao gồm y tá và những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, phàn nàn sự hỗn loạn do hạn chế các dịch vụ giao thông công cộng khiến nhiều người trễ giờ làm.

Kể từ ngày 23-3, các địa điểm ở Jakarta như rạp chiếu phim, quán bar, sân chơi bowling, spa và tiệm mát-xa sẽ bị đóng cửa trong hai tuần. Trước đó, các trường học đã được yêu cầu đóng cửa từ hôm 16-3.

Nhân viên cứu hỏa phun thuốc khử trùng ngăn dịch Covid-19 lây lan.

Tuy nhiên, việc cắt giảm các dịch vụ giao thông công cộng đã khiến một số người gặp khó khăn khi đến công sở.

Dân số tại thủ đô Jakarta khoảng 10 triệu người và tăng thêm vài triệu nữa trong giờ hành chính khi nhiều người đến đây làm việc từ các thị trấn lân cận như Bogor, Tangerang và Bekasi.

Covid-19: Jakarta hỗn loạn vì tình trạng khẩn cấp - Ảnh 3.

Nhân viên cứu hỏa phun thuốc khử trùng ngăn dịch Covid-19 lây lan. Ảnh: EPA-EFE

Hiện quốc gia có đông dân thứ 4 thế giới này ghi nhận 514 ca nhiễm và 48 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19.

Bộ Y tế Indonesia ước tính khoảng 600.000 đến 700.000 người ở quốc gia có khoảng 270 triệu dân này có nguy cơ bị nhiễm Covid-19.

Tại Philippines, quốc hội nước này đã tổ chức một phiên họp đặc biệt qua mạng hôm 23-3 thảo luận về việc thực thi các quyền khẩn cấp trong nỗ lực ngăn chặn sự hỗn loạn do dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng.

Bộ Y tế Philippines cho biết nước này ghi nhận 33 trường hợp tử vong và 396 ca nhiễm liên quan đến Covid-19.

Covid-19: Jakarta hỗn loạn vì tình trạng khẩn cấp - Ảnh 4.

Một binh sĩ kiểm tra thân nhiệt hành khách trước khi lên xe ở TP Quezon – Philippines. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thái Lan đã ghi nhận 1 ca tử vong và ít nhất 721 ca nhiễm, trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ hai tại Đông Nam Á, sau Malaysia.

Còn tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia nước này ghi nhận 39 ca nhiễm mới hôm 22-3 và tất cả đều là những trường hợp từ nước ngoài đến Trung Quốc. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong liên quan đến Covid-19 ở Trung Quốc lần lượt là 81.093 và 3.270.

Covid-19: Jakarta hỗn loạn vì tình trạng khẩn cấp - Ảnh 5.

Một phụ nữ bế con ở trạm xe buýt thủ đô Bangkok – Thái Lan hôm 22-3. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo