xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19 “nẫng” Dow Jones hơn 1.000 điểm, sản lượng kinh tế sụt giảm 1.000 tỉ USD

H.Bình (Theo CNN, AP)

(NLĐO) – Ngày 24-2 trở thành ngày tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán Mỹ trong hai năm khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm do giới đầu tư lo ngại virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 lây lan toàn cầu.

Chỉ số Dow Jones giảm 3,56%, S&P 500 giảm 3,35%, còn Nasdaq giảm 3,71% (giảm mạnh nhất kể từ tháng 12-2018). Chỉ số Russell 2000 của các công ty nhỏ cũng giảm 3,01%. Cổ phiếu hạ khiến giá một số tài sản khác an toàn hơn tăng mạnh như trái phiếu chính phủ Mỹ, vàng, và các cổ phiếu trả cổ tức cao như điện nước hay bất động sản.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu các công ty du lịch, bảo hiểm sức khỏe, và cổ phiếu công nghệ chịu tác động nặng nề nhất. Cổ phiếu American Airlines giảm 8,5%, cổ phiếu United Health giảm 7,8% còn cổ phiếu Facebook giảm 4,5%.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ rớt xuống gần sát mức thấp nhất, trong khi giá vàng tăng 8 phiên liên tiếp lên mức cao nhất trong 7 năm.

Covid-19 “nẫng” Dow Jones hơn 1.000 điểm, sản lượng kinh tế sụt giảm 1.000 tỉ USD - Ảnh 1.

Tình trạng gián đoạn của sản xuất Trung Quốc kéo dài tác động xấu đến sản xuất toàn cầu, khiến sản lượng kinh tế của thế giới sụt giảm đến 1.000 tỉ USD. Ảnh: CNN

Nhà đầu tư trên thế giới giảm mạnh nắm giữ cổ phiếu và đổ tiền vào các tài sản an toàn phản ánh những nỗi lo lắng ngày một lớn về khả năng SARS-CoV-2 lan rộng sẽ gây gián đoạn kinh tế toàn cầu.

Đã có hơn 79.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tính cuối ngày 24-2. Đa số ca bệnh vẫn ở Trung Quốc, nhưng các ổ dịch mới đang xuất hiện và lây lan nhanh chóng, gây ra lo ngại nền kinh tế toàn cầu sẽ còn chịu thêm những ảnh hưởng trầm trọng hơn.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo về khả năng tình trạng gián đoạn của sản xuất Trung Quốc phải kéo dài tác động xấu đến sản xuất toàn cầu và khiến cho sản lượng kinh tế của thế giới sụt giảm đến 1.000 tỉ USD.

Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư của công ty tư vấn Independent Advisor Alliance, nhận định: "Tăng trưởng toàn cầu nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể do lo ngại về virus corona".

Covid-19 “nẫng” Dow Jones hơn 1.000 điểm, sản lượng kinh tế sụt giảm 1.000 tỉ USD - Ảnh 2.

Nhân viên môi giới làm việc trên sàn giao dịch cổ phiếu New York ngày 24-2. Ảnh: AP

Giới đầu tư đang chuyển sang những tài sản an toàn khác như trái phiếu chính phủ Mỹ hay vàng. Nhu cầu cao hơn đối với trái phiếu có thời gian đáo hạn 10 năm đẩy giá trái phiếu loại này lên cao, làm lợi suất thực giảm từ 1,47% ngày 21-2 xuống 1,37%.

Đầu năm nay, lợi suất thực của trái phiếu này còn cao hơn, ở mức 1,9%. Trong khi đó, vàng tăng giá 1,7%. Giá dầu thô giảm 3,7%, do ngành hàng không cũng như vận chuyển hàng hóa quốc tế giảm mạnh.

Chỉ số chứng khoán Đức DAX giảm 4%, chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 5,4%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 3,9% giữa đà giảm điểm chung toàn châu Á.

Nhiều công ty như Apple, Nike cảnh báo lợi nhuận sẽ sụt giảm. Ngành hàng không, ngành du lịch đang thiệt hại nặng nề do mất khách và buộc phải đóng cửa các chi nhanh hoặc cho nhân viên tạm nghỉ hàng loạt.

Trong ngày 24-2, cổ phiếu các công ty công nghệ, hàng không, du thuyền giảm mạnh. Tuy nhiên, cổ phiếu của Gilead Sciences, công ty đang có một loại thuốc điều trị SARS-CoV-2 thử nghiệm ở Trung Quốc, lại tăng 4,6%. Công ty sản xuất chất tẩy rửa Clorox cũng tăng 1,5%.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo