xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Covid-19: Số ca tử vong tại Mỹ, Ý và Iran tiếp tục tăng

Phạm Nghĩa (Theo ABC News, Reuters)

(NLĐO) – Tính đến 23 giờ 30 phút hôm 15-3 (giờ GMT), Mỹ ghi nhận 68 ca tử vong do Covid-19 (thêm 11 ca), Ý 1.809 ca (thêm 368 ca), Iran 724 ca (thêm 113 ca), trong khi toàn cầu hơn 169.208 ca nhiễm.

Đài ABC News và trang web thống kê worldometers.info cho biết số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 3.667 ca, Ý là 24.747 ca và Iran là 13.938 ca.

Covid-19 đã lan tới 49 bang, thủ đô Washington và vùng lãnh thổ Puerto Rico thuộc Mỹ. Nhiều nhà hàng và trường học trên toàn quốc bị đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus. Thị trưởng TP New York Bill de Blasio thông báo hệ thống trường công lập sẽ tạm ngừng hoạt động ít nhất cho đến hôm 20-4.

New York đang ghi nhận 329 ca nhiễm và 5 ca tử vong. Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 sẽ được thực hiện miễn phí cho tất cả người dân Mỹ.

Covid-19: Số ca tử vong tại Mỹ, Ý và Iran tiếp tục tăng - Ảnh 1.

Một cụ bà điều trị Covid-19 tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Covid-19: Số ca tử vong tại Mỹ, Ý và Iran tiếp tục tăng - Ảnh 2.

Hành khách chờ đợi tại sân bay ở Texas - Mỹ. Ảnh: AP

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 16-3 cho biết nước này ghi nhận thêm 16 ca nhiễm và 14 ca tử vong mới cách đó một ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 80.860 ca và số ca tử vong lên 3.213 ca. Tại tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh Covid-19, đã có 14 ca tử vong mới (TP Vũ Hán chiếm 13 ca).

Tại Tây Ban Nha, số liệu của chính phủ nước này ghi nhận thêm 152 người chết vì Covid-19 trong ngày 15-3, tăng hơn 2 lần so với một ngày trước đó lên 288 ca. Số ca mắc mới trong ngày cũng tăng 2.000 ca lên 7.753 ca.

Cũng trong ngày 15-3, Pháp có thêm 29 người tử vong vì Covid-19, nâng số ca tử vong tại đây lên 127, còn tổng số ca nhiễm là 5.400 (tăng thêm 900 ca). Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran, đây là ngày có nhiều người tử vong vì Covid-19 nhất kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng 1.

Trong khi đó, Đức dự kiến đóng cửa biên giới với Pháp, Luxembourg, Đan Mạch, Áo và Thụy Sĩ bắt đầu từ hôm 16-3 để ngăn chặn dịch bệnh.

"Sự lây lan của virus SARS-CoV đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Một trong những biện pháp quan trọng nhất là cắt đứt nguồn lây nhiễm bằng cách hạn chế các sự kiện xã hội và đi lại" - Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehoder nói trong cuộc họp báo hôm 15-3.

* Guatemala hôm 15-3 ghi nhận ca tử vong đầu tiên kể từ khi Covid-19 tấn công Trung Mỹ. Bệnh nhân là một người đàn ông 85 tuổi trở về từ Madrid – Tây Ban Nha và không có dấu hiệu bị bệnh.

Một số quốc gia Trung Mỹ đã áp đặt lệnh hạn chế, bao gồm Honduras cấm người dân tụ tập ở bãi biển, nhà hàng, quán cafe. Còn Panama báo cáo ca tử vong đầu tiên vào đầu tuần này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo