Trong lời chia buồn trước tin này, cựu Tổng thống Mikhail Gorbachev, đã nhận xét ông Yeltsin là một nhân vật “vừa lập được những chiến tích to lớn cho tổ quốc, đồng thời cũng phạm phải những sai lầm nghiêm trọng”. Trong khi đó, Nhà Trắng lại ca ngợi ông “là một gương mặt lịch sử đã làm nên sự thay đổi của nước Nga”.
Boris Yeltsin sinh ngày 1-2-1931 trong một gia đình nông dân. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình ở tuổi 37. Ông trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga sau khi chính quyền Xô Viết sụp đổ vào tháng 6-1991. Bị mất tín nhiệm trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998, ông đã bất ngờ từ chức trước nhiệm kỳ vào ngày 31-12-1999 và chuyển giao quyền lực cho đương kim tổng thống Nga Vladimir Putin. Đối với lịch sử, ông sẽ mãi là nhân vật chính trong sự tan rã của Liên Xô và đưa nước Nga đi theo nền kinh tế thị trường.
Bình luận (0)