Theo đó, ông Saddam đã bị tuyên án tử hình bằng treo cổ vì bị buộc tội ra lệnh tiến hành vụ thảm sát nói trên. Ngoài ra, cựu chỉ huy cơ quan tình báo Barzan Ibrahim, người em cùng cha khác mẹ với ông Saddam và Awad Hamed al-Badar, chánh án Tòa án Cách mạng dưới thời ông Saddam, cũng lãnh án tử hình. Cựu phó TT Taha Yassin Ramadan bị tù chung thân, 3 bị cáo khác lãnh án 15 năm tù và một người được tha bổng vì thiếu bằng chứng buộc tội. Tương tự các phiên xử trước, ông Saddam vẫn giữ nguyên thái độ phản kháng. Sau khi tòa tuyên án, Saddam đã hét to “Iraq muôn năm, nhân dân Iraq muôn năm, đả đảo những kẻ phản bội!”. Trước phiên xử, luật sư của ông Saddam tiết lộ rằng thân chủ mình khẳng định ông không hề sợ hãi khi đối mặt với cái chết.
Một số người lo ngại các bản án trên sẽ khiến cuộc xung đột giáo phái hiện nay ở nước này trở nên tồi tệ. Ông Salih al-Mutlaq, một lãnh đạo chính trị của người Sunni, lên án phán quyết của tòa án và cho rằng chính phủ sẽ “phải chịu trách nhiệm về những hậu quả với cái chết của hàng trăm, hàng ngàn hay thậm chí hàng trăm ngàn người”. Trong khi đó, theo đài BBC (Anh), ít người Iraq nghĩ rằng phán quyết của phiên tòa sẽ giúp làm giảm tình trạng bạo lực hiện nay. Nhiều người khác chỉ trích phiên tòa như một kiểu công lý của kẻ chiến thắng do nó được kẻ thù chính trị của ông Saddam điều khiển. Các luật sư của Saddam cũng cáo buộc Chính phủ Iraq can thiệp sâu vào quá trình xử án.
Lo ngại nguy cơ xảy ra làn sóng bạo lực trả đũa các bản án nói trên từ những người Hồi giáo Sunni ủng hộ ông Saddam, Chính phủ Iraq đã siết chặt an ninh khắp đất nước. Kể từ 6 giờ ngày
5-11, tình trạng giới nghiêm vô thời hạn đã được ban bố tại thủ đô Baghdad và 2 tỉnh lân cận Diyala và Salahuddin, đồng thời sân bay quốc tế Baghdad cũng bị đóng cửa. Ngoài ra, toàn bộ lực lượng an ninh cũng được lệnh không nghỉ phép vào thời điểm này. Song song với các biện pháp an ninh, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, một người Shiite, đã lên tiếng thúc giục người dân chấp nhận phán quyết dành cho ông Saddam. Nếu không có lý do gì để trì hoãn, bản án sẽ được thi hành sau 30 ngày.
Bình luận (0)