Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đại dịch cúm A/H1N1 đang kề cạnh

Hoàng Phương

Đó là cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo WHO, virus H1N1 đã khiến 26.563 người bị bệnh tại 73 nước và làm 140 người chết

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cảnh báo rằng thế giới “đang tiến rất gần” đến đại dịch cúm A/H1N1 và cho biết cơ quan này muốn bảo đảm các nước được chuẩn bị tốt để ngăn chặn sự hoảng loạn trong dân chúng. Ông Keiji Fukuda, quyền trợ lý tổng giám đốc WHO, hôm 9-6 bày tỏ lo ngại về việc virus H1N1 tiếp tục lây lan trên thế giới, nhất là sau khi số người nhiễm cúm A/H1N1 ở Úc tăng vọt lên hơn 1.200 ca hôm 8-6.

Theo báo Los Angeles Times (Mỹ), tình hình cúm A/H1N1 ở Úc cho thấy một sự lây lan trong cộng đồng đã bắt đầu. Một trong những tiêu chí quan trọng để WHO nâng mức báo động cúm A/H1N1 lên mức cao nhất (cấp 6) là có sự lây lan ở mức cộng đồng tại 2 vùng khác nhau của thế giới. Trước đó, mức độ lây lan này đã được ghi nhận ở Bắc Mỹ. 

img
Khu điều trị cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Austin ở Melbourne (Úc). Ảnh: AFP


Ngoài ra, WHO cũng lo lắng về sự gia tăng khác thường về mức độ nghiêm trọng của cúm A/H1N1 ở Canada.  Theo thống kê mới nhất của WHO, virus H1N1 đã khiến 26.563 người bị nhiễm bệnh tại 73 nước và làm 140 người chết. Hôm 9-6, Colombia xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì virus H1N1.

Dù vậy, theo ông Fukuda, một trong những vấn đề quan trọng không kém là WHO không muốn người dân trở nên quá lo lắng một khi dịch cúm A/H1N1 được công nhận là đại dịch.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Fukuda cho biết việc WHO nâng mức báo động đại dịch cúm A/H1N1 lên cấp 6 phản ánh dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan về mặt địa lý. Ông nhấn mạnh rằng động thái này không có nghĩa là tình hình đang trở nên nghiêm trọng hơn, bệnh đang trầm trọng hơn, hoặc tỉ lệ người nhiễm bệnh đang tăng cao hơn so với hiện nay.


Vì thế, theo ông Fukuda, việc công bố đại dịch không chỉ đơn thuần là đưa ra thông báo mà WHO phải bảo đảm các nước có thể đối phó với tình hình mới và xử lý bất kỳ phản ứng nào của công chúng. Chẳng hạn như các nước phải có đầy đủ thông tin và công cụ cần thiết để điều trị số bệnh nhân gia tăng và trả lời những thắc mắc của công chúng. Một nguy cơ rõ ràng là sau khi công bố đại dịch, nhiều người dân sẽ kéo đến bệnh viện để tìm kiếm sự giúp đỡ dù họ không thật sự cần đến nó, trong lúc những người cần được điều trị khẩn cấp lại không được chú ý đến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo