xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại diện Hàn, Triều “so tài” ngoại ngữ tại sự kiện kỷ niệm ngày 30-4

Thu Hằng

(NLĐO)- Sau khi đại diện Hàn Quốc phát biểu bằng tiếng Anh, để “thay đổi không khí”, đại diện Triều Tiên bất ngờ đề nghị để ông bày tỏ tình cảm với Việt Nam bằng tiếng... Tây Ban Nha dù ông cũng rất thông thạo tiếng Anh.

 

Nhiều nhân vật tham gia giao lưu là những nhân chứng lịch sử của Việt Nam. Ảnh: Tấn Thạnh

Nhiều nhân vật tham gia giao lưu là những nhân chứng lịch sử của Việt Nam. Ảnh: Tấn Thạnh

 

Hai bài phát biểu nói trên nằm trong số nhiều chia sẻ chân tình của các đại diện từ nhiều tổ chức hữu nghị quốc tế trong cuộc Giao lưu với bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hôm 30-4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện phía Hàn Quốc – ông Park Kwang Joo từ Hội hữu nghị người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) bày tỏ sự vinh dự khi được chứng kiến lễ duyệt binh sáng nay (30-4) trong sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước Việt Nam. Ông Park cũng nhấn mạnh lời của ông Helmi Al-Hadidi, Chủ tịch tổ chức đoàn kết nhân dân Á – Phi trong bài phát biểu trước đó cho rằng Việt Nam đã giành được những thắng lợi đáng nể trên 3 “mặt trận”, thứ nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ, thứ hai là Thống nhất đất nước, thứ ba là những bước tiến đáng kể của Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế.

Trong khi đó, ông So Ho Won, Chủ tịch Hội hữu nghị Triều-Việt nhấn mạnh chiến thắng vang dội của Việt Nam đã tiếp động lực cho Triều Tiên trong công cuộc thống nhất đất nước. Ông cũng khẳng định Triều Tiên sẽ nỗ lực hết mình để thống nhất đất nước một cách hòa bình.

Ông Vũ Xuân Hồng (phải) đón nhận tình cảm từ Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt Geetesh Sharma. Ảnh: Tấn Thạnh.

Ông Vũ Xuân Hồng (phải) đón nhận tình cảm từ Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt Geetesh Sharma. Ảnh: Tấn Thạnh.

 

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng bất ngờ nhận được món quà đặc biệt từ người mẹ nuôi ở Chile thông qua một đại biểu đến từ nước này. Ông Vũ Xuân Hồng chia sẻ ông rất cảm động khi nhận được được món quà và lời nhắn nhủ từ người mẹ đặc biệt này. Bà chính là thân mẫu của Tổng thống Chile Michelle Bachelet. Bà đã nhận ông làm con nuôi trong một chuyến thăm tới Việt Nam.

Rất nhiều đại biểu quốc tế khác cũng gởi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam và thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng vì chiến thắng của người Việt Nam.

 

Bà Hoàng Thị Khánh-Trưởng ban liên lạc Cựu tù chính trị và Tù binh TPHCM kể lại những ngày tháng ác mộng phải trải qua tại nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Tấn Thạnh

Bà Hoàng Thị Khánh-Trưởng ban liên lạc Cựu tù chính trị và Tù binh TPHCM kể lại những ngày tháng ác mộng phải trải qua tại nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Tấn Thạnh

 

Hòa thượng Thích Thiện Tâm trao đổi với những người bạn quốc tế ủng hộ Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: Tấn Thạnh

Hòa thượng Thích Thiện Tâm trao đổi với những người bạn quốc tế ủng hộ Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: Tấn Thạnh

 

Sĩ quan người Hungary - người từng tham gia giám sát hiệp định Paris tại Việt Nam chia sẻ ông đặc biệt ngưỡng mộ phụ nữ Việt Nam bởi ông đã được chứng kiến sự kiên cường của họ. Ảnh: Tấn Thạnh

Sĩ quan người Hungary - người từng tham gia giám sát hiệp định Paris tại Việt Nam chia sẻ ông đặc biệt ngưỡng mộ phụ nữ Việt Nam bởi ông đã được chứng kiến sự kiên cường của họ. Ảnh: Tấn Thạnh

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo