xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại gia Nga đạt dàn xếp “bất ngờ” với chính phủ Mỹ

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) - Một nhóm công ty Nga đã đồng ý trả gần 6 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc dân sự của chính phủ Mỹ liên quan đến vụ rửa 230 triệu USD tiền tham nhũng, Reuters đưa tin ngày 14-5.

Các công tố viên liên bang ở New York đêm 12-5 (giờ địa phương) thông báo chính phủ Mỹ và doanh nhân Nga Denis Katsyv, người sở hữu Công ty Prevezon Holdings, bất ngờ đạt được thỏa thuận dàn xếp 1 tuần trước ngày tòa án xét xử.

Trong một tuyên bố, Prevezon đã mô tả vụ dàn xếp là một thắng lợi, nói rằng thỏa thuận đạt được mà công ty này không cần thừa nhận hành vi phạm tội. Cũng theo Prevezon, số tiền dàn xếp 6 triệu USD ít hơn 3% số tiền mà chính phủ Mỹ ban đầu yêu cầu phía Prevezon trả lại.


Đại gia Nga đạt dàn xếp “bất ngờ” với chính phủ Mỹ - Ảnh 1.

Chưởng lý quận Manhattan (Mỹ) Joon Kim cũng tuyên bố dàn xếp đạt được là một thắng lợi. Ảnh: New York Post

Giới chức trách Mỹ trước đó tuyên bố sẽ tịch thu hơn 20 triệu USD được phía Prevezon cất giấu tại các căn hộ cao cấp ở quận Manhattan, New York – Mỹ, trong tài khoản ngân hàng và các công ty liên quan khác. Các công tố viên Mỹ khẳng định phía Prevezon sử dụng những địa điểm này để rửa tiền tham nhũng của các quan chức thuế Nga.

Theo dàn xếp mới đây, không có công ty nào trong số này thừa nhận hành vi sai trái. Dàn xếp mới chấm dứt một vụ việc mài mòn niềm tin giữa Moscow và Washington ở nhiều mặt, bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tếcáo buộc tham nhũng chính trị.

Giới chức trách Mỹ tiết lộ các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền chống lại phía Prevezon xuất phát từ ông Sergei Magnitsky - kế toán người Nga của Công ty đầu tư Hermitage Capital.

Sau khi cáo buộc các quan chức thuế Nga tham nhũng 230 triệu USD, ông Magnitsky đã bị bắt với cáo buộc trốn thuế và qua đời trong tù một năm sau đó, theo công tố viên Mỹ.

Hội đồng nhân quyền Nga sau đó phát hiện ông Magnitsky nhiều khả năng qua đời do bị cai ngục đánh đập và không được chăm sóc y tế. Giới chức trách Nga khẳng định ông Magnitsky qua đời do bệnh tim chứ không phải do bị "trả thù".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo