xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại lễ tưởng niệm 226.000 nạn nhân sóng thần Ấn Độ Dương

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Những người sống sót từ trận sóng thần 2004 cùng thân nhân của 226.000 nạn nhân thiệt mạng tập trung dọc bờ biển Ấn Độ Dương hôm 26-12 để cầu nguyện và kỉ niệm 10 năm đại thảm họa đáng sợ nhất lịch sử cận đại này.

Khi động đất 9,15 độ Richter tạo ra đường đứt gãy sâu dưới đáy đại dương đúng 1 thập kỉ trước vào hôm 26-12, nó gây ra một đợt sóng cao tới 17,4 m ập vào bờ biển hơn 10 quốc gia và xóa sổ hàng loạt ngôi làng khỏi bản đồ trong giây lát.

Ở một số khu vực, những người sống sót thậm chí vẫn chưa thể quay lại cuộc sống bình thường do những trục trặc trong quá trình xây dựng tái thiết.

Tại tỉnh Aceh – Indonesia, nơi có tới 168.000 nạn nhân thiệt mạng, nỗi đau ngoài sức tưởng tượng dường như đã khiến những người sống sót gạt các cuộc xung đột sắc tộc dai dẳng trước đó sang một bên. Đêm 25-12, lễ cầu nguyện được tổ chức tại ngôi đền nằm trong số những căn nhà ít ỏi đứng vững sau thảm họa. Những tín đồ Đạo Hồi địa phương gọi đó là biểu tượng tinh thần.

img

Lễ cầu nguyện tại Aceh – Indonesia. Ảnh: Reuters

 

img

Lễ cầu nguyện tại Aceh – Indonesia. Ảnh: Reuters

 

 

Lễ cầu nguyện tại Aceh – Indonesia. Ảnh: Reuters

Lễ cầu nguyện tại Aceh – Indonesia. Ảnh: Reuters

 

“Vì đó là nhà của Thánh Allah. Chúng tôi tin rằng Thánh Allah đã giữ cho ngôi đền không bị phá hủy” – Ông Azman Ismail – Imam của ngôi đền chia sẻ.

Tại Thái Lan, nơi trận sóng thần cướp đi sinh mạng của 5.395 nạn nhân, trong đó có khoảng 2.000 du khách nước ngoài, lễ tưởng niệm được tổ chức ở Ban Nam Khem, một làng chài ở tỉnh Phang Nga, miền nam nước này đến nay vẫn còn nhiều tàn dư từ ngày cơn sóng dữ ập tới. Khoảng 3.000 người vẫn còn mất tích.

 

img

 

Các binh sĩ Thái Lan canh gác trước thềm sự kiện tưởng niệm các nạn nhân sóng thần Ấn Độ Dương ở Khao Lak, tỉnh Phang Nga hôm 25-12. Ảnh: Reuters

Các binh sĩ Thái Lan canh gác trước thềm sự kiện tưởng niệm các nạn nhân sóng thần Ấn Độ Dương ở Khao Lak, tỉnh Phang Nga hôm 25-12. Ảnh: Reuters

 

80% nạn nhân thiệt mạng ở Thái Lan sinh sống ở tỉnh Phang Nga. Sau thảm họa, chuyên gia từ 39 quốc gia đã tới đây gấp rút xác định danh tính các thi thể và đây cũng được coi là cuộc điều tra pháp y quốc tế lớn nhất thế giới.

Sri Lanka kỷ niệm sự kiện đau thương này bằng chuyến đi mang tính biểu tượng của đoàn tàu từng bị sóng thần quật đổ giết chết 1.270 hành khách.

Trong khi đó, nhân sự kiện này, các cuộc tập huấn thoát khỏi sóng thần sẽ được tổ chức ở cộng đồng ngư dân lớn nhất ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Tại đây, 6.000 người đã thiệt mạng trong trận sóng thần 2004.

Trong 1 thập kỉ qua, hơn 400 triệu USD đã được đổ vào 28 quốc gia để thiết lập hệ thống cảnh báo sớm bao gồm 101 máy đo mực nước biển, 148 máy đo địa chấn…, nhưng vẫn có tồn tại nhiều lo ngại về hoạt động chuẩn bị để đối phó với những trận sóng thần lớn khác. Một số chuyên gia nhận định hàng triệu người dân ở các vùng duyên hải vẫn đối mặt nguy cơ cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo