xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đài Loan bổ nhiệm giám đốc quốc phòng, Trung Quốc "ra oai"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tám chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Đài Loan khi hòn đảo này bổ nhiệm giám đốc quốc phòng và giám đốc tình báo mới.

Lực lượng không quân Đài Loan hôm 19-2 chặn 8 chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập ADIZ của hòn đảo.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho Reuters biết 8 chiến đấu cơ bao gồm 4 chiếc J-16 và 4 chiếc JH-7. Ngoài ra còn có một máy bay tác chiến điện tử bay gần quần đảo Pratas. Chúng bay vào khu vực phía Tây Nam của ADIZ Đài Loan.

Lực lượng không quân Đài Loan sau đó đưa ra cảnh báo vô tuyến và sẵn sàng triển khai hệ thống tên lửa phòng không.

Máy bay Trung Quốc thường xuất hiện ở góc Tây Nam Đài Loan gần như hằng ngày. Mới đây nhất, hôm 24-1, 12 chiến đấu cơ Trung Quốc cũng tiến hành hoạt động tương tự.

Bắc Kinh chưa bình luận về vụ xâm nhập do Đài Loan công bố hôm 19-2.

Đài Loan bổ nhiệm giám đốc quốc phòng, Trung Quốc ra oai - Ảnh 1.

Hai máy bay J-16 của Trung Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Vụ việc xảy ra giữa thời điểm Đài Bắc bổ nhiệm giám đốc quốc phòng và giám đốc tình báo mới, làm dấy lên đồn đoán Trung Quốc muốn ra oai trước Đài Loan bằng hành động nói trên. Trước đó, Đài Loan thông báo cải tổ bộ máy an ninh để giúp thúc đẩy nỗ lực hiện đại hóa quân đội và tình báo.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ bảo vệ hòn đảo và ưu tiên hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, bao gồm phát triển hạm đội tàu ngầm mới, mua chiến đấu cơ F-16 mới từ Mỹ và nâng cấp tàu chiến.

Người phát ngôn văn phòng nhà lãnh đạo Đài Loan Xavier Chang cho hay Tổng Giám đốc Cục An ninh Đài Loan Chiu Kuo-cheng sẽ thay thế Yen De-fa làm giám đốc quốc phòng.

Bà Thái mong đợi ông Chiu sẽ hoàn thành giai đoạn cải cách quân sự tiếp theo, bao gồm lập kế hoạch cho "chiến tranh phi đối xứng", tập trung vào công nghệ cao, vũ khí di động để gây khó khăn cho các cuộc tấn công tiềm tàng của đối phương.

Công việc cũ của ông Chiu - với tư cách là giám đốc tình báo - sẽ do nhà hoạch định chính sách Trung Quốc hàng đầu của Đài Loan là Chen Ming-tong, hiện là giám đốc Hội đồng Các vấn đề Đại lục, đảm nhận. Các quan chức mới được bổ nhiệm sẽ chính thức làm việc vào tuần tới.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo