xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đài Loan, Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn Covid-19

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Đài Loan (Trung Quốc) ngày 29-5 báo cáo 21 ca tử vong và 320 ca mắc mới Covid-19, trong khi Malaysia ghi nhận 9.020 ca mắc mới.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan (CDC) cho biết số ca tử vong do Covid-19 trên hòn đảo tăng kỷ lục ngày thứ hai sau 2 tuần áp đặt các biện pháp hạn chế ít cứng rắn.

Theo cố vấn CDC Chang Shan-chwen, 19/21 bệnh nhân mới tử vong đều có bệnh mãn tính.

Đài Loan đang phải đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay. Nhà chức trách hòn đảo đề ra các biện pháp hạn chế ít cứng rắn đối với trường học, quán bar và hầu hết địa điểm công cộng. Riêng các nhà hàng chỉ được phép bán mang đi.

Đài Bắc cũng tăng cường hoạt động xét nghiệm và báo cáo kết quả để tránh phải sửa đổi số liệu liên tục.

Đài Loan, Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện ở Đài Bắc ngày 17-5. Ảnh: Bloomberg

Trong khi đó, Malaysia ngày 29-5 ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục - 9.020 ca mới/ngày. Đài CNA cho hay đây là ngày thứ 5 liên tiếp Malaysia phá kỷ lục số ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong nước lên 558.534 và ca tử vong lên 2.650 (thêm 98 người trong 24 giờ qua).

Trong số các ca mắc mới, có 5 ca nhập cảnh, còn lại là các ca lây nhiễm tại địa phương. Trong bản cập nhật ngày 29-5, Bộ Y tế Malaysia báo cáo 5.527 ca phục hồi mới, đưa tổng số ca phục hồi lên 479.666.

Ngoài ra, hơn 1 triệu người Malaysia được tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19 và 1,77 triệu người được tiêm 1 liều.

Đài Loan, Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn Covid-19 - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Kuala Lumpur - Malaysia. Ảnh: Reuters

Tối 28-5, Thủ tướng Muhyiddin Yassin thông báo Malaysia sẽ đóng cửa tất cả lĩnh vực kinh tế và xã hội bằng cách thực hiện "tổng phong toả" trên cả nước. Giai đoạn đầu tiên sẽ kéo dài từ ngày 1-6 đến ngày 14-6. Chỉ các lĩnh vực kinh tế và dịch vụ thiết yếu do Hội đồng An ninh Quốc gia chỉ định mới được phép hoạt động trong giai đoạn này.

Nếu giảm số ca mắc Covid-19 thành công, chính phủ Malaysia sẽ tiếp tục phong tỏa đất nước 4 tuần, cho phép mở lại một vài lĩnh vực kinh tế không đòi hỏi tụ tập đông người. Cuối cùng, giai đoạn 3 cho phép hầu hết nền kinh tế mở cửa trở lại nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống Covid-19.

Ngày 29-5, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm, đạt mức thấp nhất trong 45 ngày qua. Cụ thể, nước này có 173.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua, thấp hơn hẳn so với kỷ lục 414.000 ca mắc/ngày hồi đầu tháng 5. Ấn Độ hiện có 27.729.247 ca mắc và 322.512 ca tử vong do Covid-19 trên cả nước, theo trang worldometers.info.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo