xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại sứ Ukraine: “Cần vũ khí, không muốn NATO can thiệp"

P.Nghĩa (Theo Reuters, Arab News)

(NLĐO) – Hôm 29-8, Đại sứ Ukraine tại NATO Ihor Dolhov cho biết không có thành viên NATO nào cung cấp vũ khí hay hỗ trợ quân sự cho Kiev chống lại quân ly khai thân Nga ở miền Đông.

Ông Dolhov trả lời các phóng viên sau một cuộc họp khẩn cấp cùng các đại sứ của NATO tại Brussels – Bỉ, hôm 29-8: “Rất tiếc là Kiev không nhận được vũ khí từ thành viên nào của NATO”.

Đại sứ Ukraine cho biết ông không hy vọng NATO trực tiếp can thiệp quân sự vào miền Đông và khẳng định: “Chúng tôi cần nhiều hơn nữa sự trợ giúp về quân sự. Rõ ràng là NATO không thể gửi quân đội tới Ukraine và chúng tôi cũng không mong đợi họ sẽ làm như vậy”.

Ông Dolhov cho rằng “Ukraine có thể tự bảo vệ chính mình nhưng cần đến sự giúp đỡ (của NATO và các nước) để kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia tiến trình hòa bình”.

 

Ukraine đang lẻ loi trong cuộc xung đột ở miền Đông. Ảnh: Reuters
Ukraine đang lẻ loi trong cuộc xung đột ở miền Đông. Ảnh: Reuters

Tại phiên họp hôm 29-8, NATO nhấn mạnh không có kế hoạch can thiệp quân sự vào miền Đông do Ukraine không phải là thành viên của liên minh. NATO cũng tái khẳng định cáo buộc hơn 1.000 binh sĩ Nga đang hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine.

28 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales trong ngày 4 và 5-9 tới để thảo luận các bước giúp Kiev hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết sẽ lập ra 4 quỹ - trị giá khoảng 12 triệu euro - để tài trợ cho các dự án nâng cao năng lực quân sự của Ukraine về hậu cần, chỉ huy và kiểm soát, phòng thủ không gian mạng, đồng thời hỗ trợ cho binh sĩ Kiev.

 

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen phát biểu tại Brussels - Bỉ hôm 29-8. Ảnh: AP
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen phát biểu tại Brussels - Bỉ hôm 29-8. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, báo Financial Times hôm 29-8 đưa tin 7 đồng minh NATO đang lên kế hoạch thành lập lực lượng phản ứng nhanh, gồm ít nhất 10.000 binh sĩ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của khối cũng như đối phó sự can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine.

Các nước tham gia bao gồm Đan Mạch, Latvia, Estonia, Lithuania, Na Uy và Hà Lan, do Anh dẫn đầu. Canada cũng bày tỏ ý định muốn gia nhập.

Thủ tướng Anh David Cameron dự kiến công bố kế hoạch vào tuần tới, trùng thời điểm diễn ra Hội nghị NATO ở Wales.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo