Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ ở thành phố Ageelat, miền Tây Libya, nhà lãnh đạo Gaddafi tuyên bố: “Tôi không thể rời bỏ những con người trung thành với mình. Tôi sẽ ở lại với nhân dân của mình, với vũ khí của mình cho tới giọt máu cuối cùng. Chúng tôi sẽ chiến thắng dù cuộc chiến này hoàn toàn không công bằng”.
Sau lời phát biểu hùng hồn của nhà lãnh đạo Libya hơn 42 năm này, hàng chục những chàng trai trẻ tuổi trong trang phục dân thường mang những chiếc súng trường Kalashnikov mới bắn chỉ thiên bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình.
Walid Khaila, một sinh viên y khoa 22 tuổi tham dự sự kiện nói: “Tôi muốn gửi thông điệp tới những người anh em ở chiến tuyến bên kia, ở Misrata và Benghazi hãy thôi đổ máu”.
Phát ngôn viên Chính phủ Libya Musa Ibrahim cũng lên tiếng cảnh báo: “Chúng tôi sẽ xả thân vì dầu mỏ. Chúng tôi sẽ không tha cho bất cứ ai đụng tới các mỏ dầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ dầu mỏ của mình tới giọt máu cuối cùng”.
Trước đó, chế độ Gaddafi đã đe dọa tấn công phe nổi dậy ở Libya bằng tên lửa đất đối đất nếu như họ nắm được quyền kiểm soát thủ đô Tripoli. Đó là thông tin của đặc phái viên Nga, ông Mikhail Margelov, khi trả lời phỏng vấn nhật báo Izvestia.
Ông Muammar Gaddafi có rất nhiều tên lửa Ảnh: AFP
Ông Margelov cho biết: “Thủ tướng Libya ở Tripoli đã nói với tôi: “Nếu phe nổi dậy chiếm thành phố này, chúng tôi sẽ phủ tên lửa xuống thành phố và cho nó nổ tung”. Theo ông, chế độ Gaddafi đã có một kế hoạch tự sát kiểu như vậy.
Đồng thời, theo hãng tin RIA Novosti, ông Margelov cũng thể hiện sự nghi ngờ về thông tin tình báo Mỹ cho rằng các lực lượng ủng hộ ông Gaddafi sắp hết vũ khí. Ông nhấn mạnh: “Ông Gaddafi chưa sử dụng một tên lửa đất đối đất nào trong khi có rất nhiều loại này. Điều đó làm dấy lên sự ngờ vực về thông tin chế độ Gaddafi đang cạn nguồn vũ khí”.
Ngoài ra, ông Margelov khẳng định: “Về lý thuyết, có thể ông Gaddafi thiếu xe tăng và đạn dược. Thế nhưng, ông ta hoàn toàn có đủ tên lửa và chất nổ”.
Ông Margelov đã gặp Thủ tướng Libya Baghdadi al-Mahmudi vào ngày 16-6 ở Tripoli. Trước đó, trong tháng 6, ông đã hội đàm với phe nổi dậy ở Benghazi.
Bình luận (0)