Đó là nhận định được Nhóm khủng hoảng quốc tế (ICG), trụ sở ở Brussels (Bỉ), đưa ra trong một báo cáo dài 51 trang hôm 26-3.
Một tay súng Taliban tham gia chương trình hòa giải của Chính phủ Afghanistan tại Herat vào đầu năm nay
Ảnh: Reuters
Ông Candace Rondeaux, nhà phân tích cấp cao của ICG và là tác giả báo cáo, nhận định: “Những nỗ lực đàm phán với Taliban của Mỹ cho đến giờ đã thất bại. Vì thế, chúng tôi kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc can thiệp và bổ nhiệm một nhóm nhà thương thảo”.
Những nỗ lực thương thảo nhằm chấm dứt cuộc chiến đã bị giáng một đòn mạnh sau khi Taliban ngưng hội đàm với Mỹ do vụ thảm sát 17 dân thường Afghanistan của một binh sĩ Mỹ 2 tuần trước và vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ NATO vào tháng rồi.
Tuy nhiên, các quan chức phương Tây tin rằng động thái này chỉ mang tính chiến thuật và phản ánh sự căng thẳng trong nội bộ Taliban hơn là một sự chấm dứt các cuộc thương thảo một cách dứt khoát.
Lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu của Taliban ở tỉnh Kunar, Afghanistan hôm 21-3
Ảnh: Reuters
Dù vậy, báo cáo của ICG cho rằng những sự cố nói trên ít nhiều đã làm tổn hại mối quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan và đe dọa đến viễn cảnh có được một giải pháp chấm dứt cuộc chiến.
Ông Rondeaux nhận định: “Những sự kiện trong vài tháng qua đã làm thay đổi quan niệm của Afghanistan về vai trò của Mỹ ở nước này. Sẽ rất khó để Mỹ vừa đóng vai trò tìm kiếm một giải pháp vừa là một phần của giải pháp chấm dứt chiến tranh”.
Bình luận (0)