xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm phán Nga - Ukraine "cần đạt kết quả cụ thể"

Cao Lực

Hai phái đoàn Nga và Ukraine đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên tại TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29-3 sau gần 3 tuần.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết trong vòng đàm phán mới này, hai bên thảo luận về "các điều khoản cơ bản của quá trình đàm phán" và các vấn đề gây tranh cãi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định mục tiêu lớn nhất của Kiev trong vòng đàm phán này là thỏa thuận ngừng bắn nhưng nhấn mạnh Kiev sẽ không thỏa hiệp về "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Trước thềm đàm phán, báo Financial Times (Anh) dẫn nguồn tin mật cho biết Nga sẵn sàng từ bỏ mục tiêu "phi phát xít hóa", "phi vũ trang hóa" Ukraine và để quốc gia này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) miễn là Kiev chấp nhận một số nhượng bộ an ninh, như: từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO, không phát triển vũ khí hạt nhân và không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự.

Đây vốn là những điều kiện được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào giữa tháng này để chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. 

Đàm phán Nga - Ukraine cần đạt kết quả cụ thể - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu trước khi phái đoàn Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán tại TP Istanbul ngày 29-3 Ảnh: REUTERS

Yêu cầu Kiev công nhận khu vực ly khai Donbas và bán đảo Crimea thuộc quyền kiểm soát của Moscow sẽ được Tổng thống Nga và người đồng cấp Ukraine thảo luận trong tương lai - Financial Times cho biết.

 Theo trang Business Insider, Tổng thống Zelensky sẵn sàng đàm phán về trạng thái trung lập của Ukraine và nỗ lực đạt "thỏa hiệp" về khu vực ly khai Donbas.

Khẳng định Moscow và Kiev đều có "những lo ngại chính đáng", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 29-3 hy vọng cuộc đàm phán tại Istanbul đạt tiến triển, từ đó có thể mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine.

 "Hai phía cần đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình càng sớm càng tốt vì lợi ích của mọi người. Chúng ta hiện đã bước vào giai đoạn mà các cuộc đàm phán cần đạt kết quả cụ thể" - Tổng thống Erdogan nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 28-3 cho biết đã khởi động kế hoạch tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn tức thì ở Ukraine để tạo điều kiện viện trợ nhân đạo, cũng như mở đường cho các cuộc thương thảo chính trị nghiêm túc nhằm chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, theo đài RT, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Moscow sẵn sàng tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự trung gian hòa giải nào của phương Tây trong các cuộc đàm phán với Kiev.

"Các nước phương Tây từng nhiều lần phá hỏng thành tựu ngoại giao. Không thể tin tưởng họ thêm nữa" - Bộ trưởng Lavrov nói. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo