xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàm phán thất bại

L. Nguyễn

Giới quan sát nhận định chính quyền sẽ không nhượng bộ nhiều trước đòi hỏi của người biểu tình

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và các thủ lĩnh của phe biểu tình “áo đỏ” đã không đạt được một thỏa thuận ngày 28-3 trong cuộc đối thoại được phát trên truyền hình toàn quốc. Hai bên đồng ý gặp lại nhau vào tối 29-3. Trước đó, thủ tướng  Abhisit đã bác bỏ yêu cầu giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm.

img
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva (hàng sau, ở giữa) gặp gỡ ba thủ lĩnh phe “áo đỏ” hôm 28-3. Ảnh: AP

Phe biểu tình đã ra tối hậu thư đe dọa sẽ tuần hành đến căn cứ của Trung đoàn 11, nơi Thủ tướng Abhisit cư ngụ từ khi bùng phát các cuộc phản đối bắt đầu hôm 12-3. Theo hãng tin AP, người biểu tình cũng đe dọa vượt qua tường rào của căn cứ này trừ khi ông trực tiếp gặp họ.

Mặt khác, ông Abhisit nhấn mạnh rằng ông không thể nào đàm phán khi còn có sự đe dọa, thái độ thù nghịch và sức ép. Sau đó, thủ lĩnh biểu tình Nattawut Saikua hoãn cuộc tập hợp biểu tình, trong lúc người phát ngôn của Thủ tướng Abhisit là ông Satit Wongnongtoey tuyên bố chính quyền và phe biểu tình mỗi bên sẽ phái 4 người để tham gia thương lượng tại một học viện ở Bangkok vào 16 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, trước lời khẳng định không giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm của Thủ tướng Abhisit, giới quan sát nhận định rằng chính quyền sẽ không nhượng bộ nhiều trong cuộc đàm phán này.


Theo ghi nhận của AP, phe “áo đỏ” đã tập trung hơn 60.000 người trong ngày 27-3, đông hơn nhiều so với mấy hôm trước. Những người biểu tình gây áp lực buộc binh lính Thái Lan phải rời khỏi một số vị trí xung yếu tại Bangkok. Phe “áo đỏ” cho rằng việc cho quân đội xuống đường đối phó với người biểu tình là vi phạm nguyên tắc dân chủ, trong khi ông Abhisit nói rằng quân đội được triển khai tại trụ sở quốc hội và cơ quan chính quyền nhằm ngăn ngừa bạo động. Có 4 binh lính bị thương tại căn cứ Trung đoàn 11 do lựu đạn từ bên ngoài ném vào hôm 28-3. Hãng tin Thái Lan TNN ghi nhận hơn 10 vụ nổ gần các cơ quan nhà nước, kể cả một vụ tại trụ sở hải quan và hai vụ khác ở đài truyền hình, làm bị thương ít nhất 8 người.


Trước đó, người được nhóm biểu tình ủng hộ là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra đã kêu gọi người biểu tình trong nước đẩy mạnh chiến dịch “bất phục tùng dân sự”. Các cuộc biểu tình gây bất ổn kéo dài khiến một số nhà bình luận nhận định rằng tất cả chỉ nhằm phục vụ cho ý đồ trở lại cầm quyền của ông Thaksin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo