xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân chạy mô-tô, người biểu tình kéo về lễ nhậm chức của ông Trump

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail, Reuters)

(NLĐO) – Một nhóm người đi xe mô-tô đang tiến về công viên John Marshall hôm 20-1, sẵn sàng bảo vệ Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trước những người biểu tình quá khích.

Chris Cox, 48 tuổi, người sáng lập nhóm “Những người đi xe vì Trump”, vừa yêu cầu nhà chức trách để 5.000 thành viên của nhóm tuần hành tại công viên John Marshall.

Ông Cox cho biết nhóm của mình sẽ không gây bạo động nhưng sẽ đứng lên chống lại những người biểu tình gây nguy hiểm. Nếu họ vượt qua hàng rào cảnh sát, nhóm của ông sẽ tạo ra một “bức tường thịt” che chắn cho ông Trump.

“Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tạo thành một bức tường thịt. Những người anh em của chúng tôi sẽ vai kề vai và sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai vượt qua hàng rào cảnh sát” – ông Cox nói với Fox&Friends.

Một thành viên nhóm “Những người đi xe vì Trump”. Ảnh: NBC
Một thành viên nhóm “Những người đi xe vì Trump”. Ảnh: NBC

Nhóm của ông Cox được nhìn thấy di chuyển trên xa lộ liên bang 95 hôm 19-1. Ảnh: NBC
Nhóm của ông Cox được nhìn thấy di chuyển trên xa lộ liên bang 95 hôm 19-1. Ảnh: NBC

Chiếc xe Trumpmobile - do một cặp vợ chồng người Phần Lan sống ở bang Florida chế tạo - cũng đến gần Washington. Ảnh: NBC

Chiếc xe Trumpmobile - do một cặp vợ chồng người Phần Lan sống ở bang Florida chế tạo - cũng đến gần Washington. Ảnh: NBC

Các thành viên trong nhóm của ông Cox và những người đi xe mô-tô nói chung được nhìn thấy di chuyển trên xa lộ liên bang 95 hôm 19-1. Nhiều người trong số họ dừng lại tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington để tỏ lòng kính trọng tới những binh sĩ đã khuất.

Do số lượng đông, nhóm của ông Cox làm tắc nghẽn một ngã tư tại khu Georgetown. Ông Cox tuyên bố nhóm của mình đã phát triển lên 200.000 thành viên kể từ khi ra đời cách đây hơn 1 năm.

“Chúng tôi hy vọng những người ở đây - có quan điểm chính trị khác nhau – sẽ không gây bạo lực và ủng hộ luật sửa đổi đầu tiên một cách có trách nhiệm. Chúng tôi tin mọi người đều có quyền thể hiện ý kiến cá nhân của mình”- ông Cox nói thêm.

Tổng thống đắc cử Trump sau đó viết trên mạng xã hội: “Mọi người đang đổ về Washington với con số cao kỷ lục. Nhóm ‘Những người đi xe vì Trump’ đang trên đường tới. Sẽ là ba ngày 19, 20 và 21-1 tuyệt vời”.

Trước đây, hai ông Cox và Trump từng gặp nhau vài lần. Cox cho biết ông Trump thậm chí còn gọi cho ông để cảm ơn về những nỗ lực của nhóm.

Người biểu tình phản đối ông Trump hôm 19-1. Ảnh: REUTERS
Người biểu tình phản đối ông Trump hôm 19-1. Ảnh: REUTERS

Danh ca Cher tại cuộc biểu tình ở New York đêm 19-1. Ảnh: Reuters

Danh ca Cher tại cuộc biểu tình ở New York đêm 19-1. Ảnh: Reuters

Hôm 19-1, trước lễ nhậm chức của ông Trump 1 ngày, Washington được “hô biến” thành một pháo đài ảo, trong khi hàng ngàn người biểu tình đổ xuống đường ở hai thành phố New York cũng như Washington để bày tỏ sự không hài lòng về chính quyền sắp tới.

Dự kiến khoảng 900.000 người, cả những người ủng hộ và phản đối ông Trump, sẽ tập trung ở Washington vào ngày 20-1, theo ban tổ chức. Số lượng các cuộc biểu tình - đã có 99 nhóm đăng ký - được đánh giá là quá cao so với trong quá khứ. Ít nhất 30 giấy phép biểu tình đã được cấp.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết: “Donald Trump có thể kiểm soát Washington nhưng chúng tôi sẽ định đoạt vận mệnh của mình. Chúng tôi không sợ tương lai. Chúng tôi nghĩ rằng tương lai tươi sáng nếu tiếng nói của người dân được lắng nghe”. Tại TP New York, biểu tình diễn ra trước khách sạn Trump International, chỉ cách Tháp Trump vài khối nhà.

Tại Washington, hàng trăm người biểu tình đụng độ với cảnh sát tối 19-1. Vụ việc xảy ra bên ngoài tòa nhà CLB Báo chí Quốc gia. 28.000 nhân viên an ninh, hàng rào, rào chắn… lập thành khối phòng thủ bao trọn 8 km vuông ở trung tâm thủ đô.


Cảnh sát gác tại trụ sở Quốc hội Mỹ... Ảnh: Reuters

Cảnh sát gác tại trụ sở Quốc hội Mỹ... Ảnh: Reuters


...trong khi khu vực làm lễ tuyên thệ đang được khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Reuters

...trong khi khu vực làm lễ tuyên thệ đang được khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo