xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân Nepal chờ cứu trợ

Huệ Bình

Liên Hiệp Quốc hôm 29-4 kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 415 triệu USD để giúp Nepal khắc phục hậu quả thảm họa động đất

Công tác cứu trợ chậm chạp sau thảm họa động đất ở Nepal khiến nhiều người dân xuống đường phản đối chính phủ hôm 29-4.

Tại thủ đô Kathmandu, khoảng 200 người giận dữ biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội đòi chính phủ tăng lượng xe buýt tới các khu vực hẻo lánh bị ảnh hưởng để nhanh chóng phân phối hàng viện trợ. Họ cho rằng hàng viện trợ rất nhiều nhưng chưa được chuyển tới những người đang cần sự giúp đỡ. Nhiều người dân tại làng Sangachowk, một trong những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tức giận chặn các con đường bằng lốp xe để yêu cầu chính phủ phải nỗ lực hơn nữa trong công tác cứu hộ. Họ đã chặn 2 xe tải chở gạo, mì và bánh quy. Đại diện chính quyền, Bộ trưởng Thông tin Minendra Rijal thừa nhận: “Đây là một thảm họa lớn chưa từng có. Do đó, công tác cứu trợ bộc lộ nhiều thiếu sót”.

Người dân chặn xe tải của quân đội chở hàng viện trợ ở gần khu vực Chautara thuộc quận Sindhupalchok ngày 29-4 Ảnh: REUTERS

Người dân chặn xe tải của quân đội chở hàng viện trợ ở gần khu vực Chautara thuộc quận Sindhupalchok ngày 29-4 Ảnh: REUTERS

 

Bên cạnh sự chỉ trích của người dân, hoạt động cứu hộ tại Kathmandu còn gặp khó vì thời tiết xấu. Giám đốc Trung tâm Xử lý thiên tai thuộc Bộ Nội vụ Nepal, ông Rameshwor Dandal, cho biết mưa lớn khiến máy bay không thể cất cánh tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Trong khi đó, các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải, nhiều nạn nhân phải điều trị ở ngoài trời hoặc nằm chờ. Mặt khác, theo ông Dandal, các nhóm cứu hộ nước ngoài thông báo công việc của họ sắp chấm dứt vì cơ hội tìm thêm người sống sót hầu như không còn. Dù vậy, theo hãng tin Reuters, một thiếu niên 15 tuổi tên Pema Lama bị chôn vùi dưới đống đổ nát suốt 5 ngày đã được giải cứu hôm 30-4.

Tính đến ngày 30-4, trận động đất mạnh 7,9 độ Richter hôm 25-4 đã cướp đi sinh mạng của 5.630 người và khiến hơn 11.000 người bị thương. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc (LHQ), 600.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại, 8 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó ít nhất 2 triệu người đang cần các nhu yếu phẩm như chăn màn, nước sạch, thức ăn và thuốc men trong vòng 3 tháng tới. Để giúp chính phủ Nepal đáp ứng nhu cầu này, LHQ hôm 29-4 kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 415 triệu USD. Theo ước tính của LHQ, số tiền này sẽ giúp hơn 1,4 triệu người nhận viện trợ lương thực, trong lúc khoảng 500.000 người có được nơi trú ngụ tạm thời.

Trong một diễn biến khác, hoạt động leo núi tại đỉnh Everest sẽ nối lại vào tuần tới bất chấp động đất gây lở tuyết khiến 18 người thiệt mạng trên “nóc nhà thế giới”. Bộ trưởng Du lịch Nepal Tulsi Gautam thông báo công việc sửa chữa đang được tiến hành và các nhà leo núi sẽ sớm được tiếp tục hành trình thám hiểm của mình.

 

Hỗ trợ người Việt ở Nepal

Trong ngày 30-4, đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Ấn Độ đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người Việt Nam ở Kathmandu, đồng thời xác định một số công dân Việt Nam rời Nepal trong ngày 29-4.

1. Nhóm Trương Bảo Hân và Phạm Thanh Tùng đến Kuala Lumpur - Malaysia; 2. Nhóm Hà Thị Kim Ngân, Trần Thị Hương Giang và Nguyễn Việt Hòa đi Quảng Châu - Trung Quốc; 3. Nhóm Nguyễn Anh Tiến, Đỗ Thị Như Quế, Nguyễn Huệ Phương, Huỳnh Thị Minh Trang, Trung Liêu Cương, Phạm Hồng Yến đi Kuala Lumpur; 4. Nhóm Vũ Thị Phương Thảo và Mai Phương Thảo rời Nepal trên chuyến bay cứu trợ của hãng hàng không Malaysia Airlines; 5. Nhóm Vũ Thị Quỳnh Như, Nguyễn Hồ Nguyên Trinh và Võ Thị Kim Ngân.

Hiện ở Kathamandu có 6 nhóm an toàn:

1. Hai sư cô Nguyễn Thị Thông và Hoàng Thị Đoan; 2. Nhóm Nguyễn Hà Cẩm Tú, Cao Thị Hồng Nhung, Huỳnh Quốc Huy, Đoàn Ngọc Tiến sắp rời Nepal theo vé đặt trước; 3. Nhóm Trần Mai Trâm và Trần Việt Phương; 4. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Mai và Phạm Duy Khánh; 5. Nhóm Quách Thùy Linh và 7 người khác; 6. Nhóm Nguyễn Tiến Luật và Trần Ngọc Việt Tú.

Các nhóm đang về Kathmandu:

1. Nhóm Nguyễn Phương Thanh và Nguyễn Mạnh Linh; 2. Nhóm Trần Đức Hùng, Trần Thị Thiên Hương, Trần Thúy Hiền, Lê Đức Bảo, Ngô Xuân Trường, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Lâm Thắng, Huỳnh Phước Thọ; 3. Nhóm Nguyễn Thị Bích Ly và Hiếu Hà Trung; 4. Nhóm Nguyễn Thị Bích Ly, Hà Hiếu Trung và một số người khác; 5. Gia đình chị Hviet Knul.

Đoàn công tác cũng phối hợp với Công ty Bảo hiểm AIG lập kế hoạch đưa các công dân Việt Nam là khách hàng của AIG, trong đó có 5 người đang ở núi Namche, rời Nepal trong thời gian sớm nhất.

Các số đường dây nóng: +84981848484 và +84462844844 (Bộ Ngoại giao); +911126879852 (Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ); +9779818826861, +919810415354, +9779812268093, +919818867943, +9779821408351 (đoàn công tác đặc biệt).D.Ngọc

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo