Một cuộc thăm dò ý kiến trên 13.000 người của Trường Đại học Putra Malaysia đăng trên báo The New Straits Times cuối tuần qua cho thấy gần 90% người Hồi giáo muốn sống một vợ một chồng, trong khi chỉ có 5% đàn ông có 2 vợ; 4,3% người có 3 vợ và ít hơn 1% người đủ “hạn ngạch” 4 vợ mà luật Hồi giáo cho phép. Dù chế độ đa thê bị cấm ở Trung Quốc và Ấn Độ, quê hương của 2 cộng đồng dân cư khác tại Malaysia, một cuộc thăm dò hồi năm ngoái cho thấy có 4% đàn ông gốc Trung Quốc có 2 vợ và 1,3% người có 3 vợ. Tỉ lệ đàn ông gốc Ấn Độ có 2 vợ là 3% và tỉ lệ người có 3 vợ là 2%. Các cuộc thăm dò nói trên nhằm tìm hiểu về hành vi cho cuộc nghiên cứu việc nhiễm HIV. Trong đa số trường hợp, các cặp vợ chồng thường cho rằng đàn ông Malaysia ít muốn lấy vợ thêm vì một triết lý đơn giản: Tại sao phải lấy vợ hai khi đã có người tâm giao bên cạnh. Ông Zainal Ibrahim, 71 tuổi, tâm sự: “Cưới vợ một lần là đủ rồi. Bạn không cần lấy vợ thêm vì bất cứ lý do gì cả. Khi đã hài lòng với một người, cần gì thêm người thứ hai”. Vợ ông, bà Norshidah, 68 tuổi, cho rằng người vợ phải biết thừa nhận thế mạnh của người chồng và sự không hoàn hảo của bản thân mình. Bà nói: “Hiện nay người phụ nữ cho rằng họ bình đẳng với đàn ông. Tôi không đồng ý. Phụ nữ phải biết kính trọng và thừa nhận vị trí của chồng”.
Bình luận (0)