xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đang chạy nước rút, Tổng thống Trump vẫn không tha bác sĩ Fauci

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 2-11 tuyên bố ông có thể sa thải bác sĩ Anthony Fauci, thành viên chủ chốt của lực lượng chống Covid-19 tại Mỹ, sau cuộc bầu cử 3-11.

Ông Fauci là chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ. Gần đây, bác sĩ này đề cập tới khẳng định của Tổng thống Trump, đó là "xoay chuyển tình hình dịch bệnh" trong khi "hàng chục ngàn người Mỹ vẫn bị nhiễm virus SARS-CoV-2 mỗi ngày".

Hôm 30-10, ông Fauci phát biểu trên báo The Washington Post: "Chúng ta đang phải chịu rất nhiều tổn thương. Đó không phải là một tình huống tốt đẹp gì".

Tại một cuộc vận động tranh cử vào đêm muộn ở sân bay Opa-Locka ở TP Miami, bang Florida, Tổng thống Trump nghe thấy người ủng hộ kêu gọi sa thải ông Fauci và đáp lại: "Đừng nói với bất kỳ ai. Hãy để tôi đợi cho đến sau cuộc bầu cử một chút. Tôi đánh giá cao lời khuyên của các bạn". Sau đó, ông mô tả bác sĩ Fauci là "một người tốt nhưng làm sai rất nhiều".

Đang chạy nước rút, Tổng thống Trump vẫn không tha bác sĩ Fauci - Ảnh 1.

Tỏng thống Trump vận động tranh cử cuối tuần trước. Ảnh: ABC11

Đang chạy nước rút, Tổng thống Trump vẫn không tha bác sĩ Fauci - Ảnh 2.

Bác sĩ Anthony Fauci. Ảnh: Reuters

Bình luận được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Nhà Trắng chỉ trích ông Fauci vì phản ứng cách xử lý đại dịch của chính quyền Washington. Ông Fauci lên án cả việc Tổng thống Trump nhờ bác sĩ Scott Atlas tư vấn về cách xử lý Covid-19 dù đây là một nhà thần kinh học.

Theo đài CNN, tính đến sáng 2-11, hơn 9,2 triệu người trên khắp nước Mỹ bị mắc Covid-19, trong khi hơn 230.000 người thiệt mạng.

Reuters cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng mạnh tại Mỹ hôm 1-11 với các bang ở miền Trung Tây ghi nhận số bệnh nhân nhập viện cao kỷ lục. Trước đó, chỉ tính riêng hôm 31-10, Mỹ có thêm gần 87.000 ca mắc mới cùng 909 trường hợp tử vong do Covid-19.

Thống đốc bang Wisconsin Tony Evers phàn nàn: "Tổng thống tin rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng ngược lại. Chúng tôi cần ai đó hiểu rằng đây là một vấn đề. Mọi người đang chết dần".

Cố vấn chiến dịch của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, bà Anita Dunn, lên tiếng bảo vệ các bác sĩ trước sự chỉ trích của Tổng thống Trump. Bà nói rằng nhiều nhân viên bệnh viện không có đồ bảo hộ đầy đủ trong một thời gian dài, phải mạo hiểm mạng sống của họ kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu.

Trong một sự kiện ở TP Philadelphia hôm 1-11, ông Biden tuyên bố nếu đắc cử tổng thống Mỹ, ông sẽ đề ra kế hoạch hành động Covid-19 vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.

"Tôi có thể nói với các bạn điều này: Chúng ta sẽ không có 9 triệu ca mắc Covid, không có hơn 230.000 người chết, bao gồm gần 9.000 người ở Pennsylvania" – ông Biden nhấn mạnh và kêu gọi mọi người không bỏ phiếu cho Tổng thống Trump.

Thăm dò ý kiến

Ai sẽ đắc cử tổng thống Mỹ 2020?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo