Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hạ viện ngày 30-8 với 307 ghế /tổng số 480 ghế; các đảng đối lập giành được tổng cộng ghế. Trong khi đó, liên minh cầm quyền giành được ghế, riêng Ðảng Dân chủ Tự do (LDP) có. Chiến thắng này đã chấm dứt gần 54 năm cầm quyền của LDP và tạo cơ hội cho DPJ giữ lời hứa vực dậy nền kinh tế và xoay chuyển tình trạng thất nghiệp.

Ông Yukio Hatoyama (giữa), Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản, vẫy chào những người ủng hộ. Ảnh: AP
Theo AP, kết quả này được xem như thước đo mức độ thất vọng của cử tri về thực trạng kinh tế và mức độ mất niềm tin của dân chúng vào khả năng của LDP trong việc xử trí các vấn đề gai góc. Thủ tướng Taro Aso cho biết ông sẽ từ chức chủ tịch LDP để nhận trách nhiệm về thất bại này.
Sự thất cử của LDP sẽ mở đường cho DPJ - đứng đầu là ông Yukio Hatoyama, có bằng tiến sĩ Trường Đại học Stanford (Mỹ) - đánh bại Thủ tướng Taro Aso và thành lập nội các mới. Điều đó cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa các cuộc tranh luận về chính sách ở quốc hội, vốn bị bế tắc kể từ khi DPJ và các đồng minh giành ưu thế ở thượng viện năm 2007.
Khi cuộc bầu cử bắt đầu, DPJ ra tuyên bố: “Đảng cầm quyền đã phản bội người dân trong 4 năm qua, đưa nền kinh tế đến bờ vực thẳm, nợ của nhà nước hơn 6.000 tỉ yen, phí phạm tiền bạc, phá hỏng mạng lưới phúc lợi xã hội và đào sâu khoảng cách giàu nghèo. Chúng tôi sẽ thay đổi nước Nhật”.
Theo AP, số lượng cử tri Nhật đi bầu rất đông, bất chấp một trận bão lớn đang đến gần. Điều đó chứng tỏ mức độ quan tâm cao độ của công chúng. Sau khi đã bỏ phiếu, ông Junko Shinoda, 59 tuổi, một nhân viên chính phủ, nói: “Chúng tôi không biết DPJ có thể thực sự tạo nên khác biệt không nhưng chúng tôi muốn cho họ một cơ hội”.
Nhiều nhà phân tích nhận định rằng mặc dù DPJ hứa thay đổi nền kinh tế nước Nhật và làm cho chính sách ngoại giao của
DPJ đề xuất những xa lộ không thu phí, trường trung học miễn học phí, hỗ trợ thu nhập cho nông dân, trợ cấp hằng tháng cho người tìm việc học nghề, lương tối thiểu cao hơn và cắt giảm thuế. Ông Hatoyama cho biết ông cũng sẽ kiềm chế nạn hành chính quan liêu và muốn Nhật Bản bớt phụ thuộc vào Mỹ. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ không tìm cách thay đổi đường đột chính sách ngoại giao.
Bình luận (0)