xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đang vây miền Đông, Ukraine thay tư lệnh quân đội

H.Bình (Theo Washington Post, Reuters, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) - Chính phủ lâm thời ở Ukraine ngày 6-5 tái khẳng định quyền kiểm soát của mình bằng cách chỉ định một chỉ huy quân sự mới và củng cố lực lượng an ninh.

Những bước đi bổ sung đó diễn ra song hành với lời kêu gọi tình nguyện tham gia quân đội của giới chức Kiev nhằm chống phần tử ly khai ở miền Đông, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra.

Tuyên bố ngắn gọn trên trang web chính thức của mình, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov đã ban sắc lệnh bổ nhiệm Trung tướng Anatoliy Pushnyakov làm tư lệnh quân đội chính thức. Tuyên bố không đưa thêm bất cứ chi tiết nào.

Ngoài ra, ông Turchynov cũng công bố một sắc lệnh cách chức thủ hiến vùng Odessa. Tân thủ hiến Odessa là ông Igor Palitsa cho rằng có “nhân tố nội bộ” đứng đằng sau sự kiện bi thảm tại Odessa ngày 2-5. Ông này cam kết trừng phạt những người liên quan “bất kể đảng phái chính trị”.

 

Pro-Russian armed separatists check a journalist at gunpoint in Donetsk May 6, 2014.  REUTERS/Konstantin Chernichkin
Lực lượng ly khai thân Nga kiểm tra một nhà báo ở Donetsk ngày 6-5. Ảnh: REUTERS

 

Cả hai bên, người biểu tình chống chính phủ và quân đội Ukraine, đang chôn cất những người tử vong sau các vụ giao tranh giữa lúc dường như Keiv trượt dài vào nội chiến. Ở Kramatorsk, quan tài của nữ y tá 21 tuổi Yulia Izotova được đưa tiễn qua các tuyến phố. Các linh mục đọc kinh cầu nguyện cho cô gái mà người dân tin rằng do quân đội Ukraine sát hại.

Cuối ngày 6-5, có một số báo cáo về các vụ đụng độ ở thị trấn ven biển Mariupol. Interfax dẫn lời một đại diện của lực lượng ly khai nói rằng quân đội Ukraine thực hiện một cuộc tấn công. Theo tường thuật của phương tiện truyền thông địa phương, nhiều chiếc xe bốc cháy và một cuộc giao tranh diễn ra gần sân bay Mariupol.

Trước đó, trong khu vực Luhansk , khoảng 20 tay súng vũ trang phá hủy một trạm radar quân sự nhưng không có đề cập đến thương vong.

Hiện chính quyền Kiev đang tập trung lực lượng vây chặt thành phố Slavyansk với các thiết bị quân sự hạng nặng và pháo binh. Tham gia chiến dịch có lực lượng lính nghĩa vụ và Vệ binh Quốc gia, các thiết bị quân sự hạng nặng và pháo binh.

Phát biểu với hãng ITAR-TASS, điều phối viên lực lượng tự vệ vùng Donbass Vasily Kiselev cho rằng các lực lượng vũ trang Ukraine tham gia hoạt động trừng phạt ở tỉnh Donetsk có thể lên đến 30.000 binh sĩ.

Thông báo ngày 6-5 của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov trên mạng xã hội cho biết: "Khoảng 30 tên khủng bố đã bị bắn chết và hàng chục tên khác thương trong vụ đụng độ ở ngoại ô Slavyansk ngày 5-5. Trong số này có nhiều người đến từ Crimea, Nga và Chechnya. Phía lực lượng an ninh và quân sự Ukraine có 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương”.

 

Phần tử vũ trang thân Nga chốt tại tuyến đường sắt gần Slovyansk – Ukraine ngày 6-5. Ảnh: EPA

Phần tử vũ trang thân Nga chốt tại tuyến đường sắt gần Slovyansk – Ukraine ngày 6-5. Ảnh: EPA

 

Trong bối cảnh nảy sinh nghi ngờ về lòng trung thành trong lực lượng vũ trang Ukraine, một cuộc điều tra về hành vi của binh sĩ sẽ được tiến hành.

Trước tình hình căng thẳng, Tổng Tư lệnh NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove, cho biết sẽ phải xem xét triển khai binh lính đến Đông Âu trên cơ sở lâu dài. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng Washington thẳng thừng bác bỏ nỗ lực của các lực lượng ủng hộ Nga tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý ở miền Đông Ukraine.

Trong những ngày sắp tới, nhiều khả năng khủng hoảng sẽ còn leo cao với 2 sự kiện quan trọng:  kỷ niệm chiến thắng phát xít (9-5) và dự kiến trưng cầu dân ý về liên bang hóa Ukraine tại Donetsk (11-5).

 

70 máy bay mừng giải phóng Crime khỏi Đức Quốc xã

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 6-5 thông báo 70 máy bay của Không quân Nga, tượng trưng cho 70 năm giải phóng Crimea khỏi quân đội Đức Quốc xã, sẽ tham gia cuộc duyệt binh tại Sevastopol vào ngày 9-5. Ở Sevastopol, cũng sẽ diễn ra màn biểu dương lực lượng của Hạm đội Biển Đen. Ngoài ra, ông Sergei Shoigu tuyên bố nước này sẽ bổ sung cho hạm đội Biển Đen các tàu ngầm và tàu chiến mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo