xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh bom liên tiếp trong đêm ở Thái Lan

H.Bình (Theo The Bangkok Post)

(NLĐO) – Hai người thiệt mạng và hơn 14 người thương vong trong 6 vụ đánh bom liên tiếp ở huyện Rangae, tỉnh Narathiwat - Thái Lan vào tối 17-9.

Bốn vụ đánh bom liên tiếp ở Thái Lan xảy ra vào thời điểm từ 19 giờ 20 phút đến 20 giờ (theo giờ địa phương) ngày 17-9 ở huyện Rangae, tỉnh miền Nam Narathiwat.

Trên tài khoản Twitter, người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan, Trung tướng Prawut Thavornsiri, cho biết 2 vụ đánh bom đầu tiên xảy ra liền kề nhau ở gần đền Sangkhasithitharam, làm một số dân làng bị thương.

Vụ thứ ba là một vụ đánh bom xe máy ở tiểu khu Tanyongmas khi một tốp cán bộ kiểm lâm đi ngay qua hiện trường 2 vụ nổ đầu tiên. Một quả pháo lớn trong vụ nổ thứ 4 được nhà chức trách Thái Lan tìm được ở gần đoạn đường sắt chạy qua địa phương này.

Tổng cộng 14 người bị thương và 2 người thiệt mạng (trong đó có một cán bộ kiểm lâm và một dân làng) là số thương vong trong 4 vụ đánh bom liên tiếp kể trên.

 

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Rangae ở tỉnh Narathiwat tối 17-9. Ảnh: THE BANGKOK POST
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Rangae ở tỉnh Narathiwat tối 17-9. Ảnh: THE BANGKOK POST

 

Ngoài ra, 2 quả bom phát nổ ở tiểu khu Tanyongmas lúc 21 giờ nhưng không có người thương vong. Hiện chưa có cá nhân hay nhóm nào chịu trách nhiệm cho các vụ đánh bom này.

Hơn 6.500 người thiệt mạng trong tình trạng bất ổn kể từ năm 2004 tại các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat giáp với Malaysia.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 17-9, người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết tòa án đã phát lệnh bắt giữ Abdul Tawab, 32 tuổi, người Pakistan, do liên quan tới vụ đánh bom đẫm máu ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok hồi tháng trước.

Ông Prawut cho hay Tawab bị cáo buộc tàng trữ trái phép một thiết bị nổ và vũ khí. Ảnh của Tawab được tìm thấy trong một cuốn hộ chiếu mà cảnh sát Thái Lan thu giữ được từ căn hộ ở phía Bắc Bangkok. Theo ông Prawut, các nhân chứng đã thấy Tawab trong một phòng của căn hộ ở Nong Chok, nơi phát hiện các thiết bị chế tạo bom.

 

Mieraili Yusufu bị bắt. Ảnh: Twitter
Mieraili Yusufu bị bắt. Ảnh: Twitter

 

Các nhân chứng cũng nhìn thấy Tawab cùng với Mieraili Yusufu, nghi can người Trung Quốc đến từ Tân Cương đã bị bắt giữ. Ông Prawut nói: "Theo điều tra của cảnh sát, Tawab đã hỗ trợ một số nghi phạm thực hiện vụ đánh bom ở Bangkok trốn thoát".

Theo tuyền thông địa phương, Tawab bị tình nghi đã chuyển tiền cho một người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Emrah Davutoglu - đối tượng đang bị chính quyền Thái Lan truy nã do có tình nghi liên quan tới vụ đánh bom này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo