xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh con đến chết vì không thuộc kinh Koran

H.Bình (Theo BBC)

(NLĐO) – Sara Ege đã đánh cậu con trai 7 tuổi của mình “như đánh một con chó” vì em không nhớ một số đoạn kinh Koran. Người mẹ dã man bị kết tội giết người ngày 5-12.

Theo tòa án thành phố Cardiff - thủ phủ của xứ Wales (Vương quốc Anh), bà mẹ 33 tuổi này đã nhẫn tâm đánh đứa con tên Yaseen Ali Ege đến chết tại nhà riêng ở quận Pontcanna vào tháng 7-2010. Sau đó, bà ta còn quét chất lỏng chuyên dùng để nướng thịt lên người con và châm lửa đốt để phi tang.
 
Thẩm phán Wyn Williams cho biết Sara Ege phải đối mặt với án tù chung thân và bản án sẽ được đưa ra vào đầu năm 2013. Cha của cậu bé là Yousuf Ege, 38 tuổi, không bị buộc tội dù để mặc vợ đánh con.
 
img
Sara Ege và chồng (Ảnh: DAILY MAIL)
 
img
Cậu bé Yaseen Ali Ege (Ảnh: DAILY MAIL)

Ban đầu, giới chức tưởng Yaseen chết vì nhà bị cháy. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé đã phải chịu nhiều loại hình phạt với hàng loạt vết thương trên cơ thể như gãy xương sườn, nứt xương tay và ngón tay.
 
Yaseen chết đúng vào ngày cậu bé phải nghỉ học vì không có gấu bông để mang đến buổi ngoại khóa cắm trại cùng gấu bông ở trường tiểu học, công tố viên Ian Murphy QC cho biết tại tòa Carfiff.
 
Người mẹ khăng khăng không chịu nhận tội giết con và đổ mọi tội lỗi cho chồng. Khi bồi thẩm đoàn hỏi lý do không đưa con trai bị thương đến bệnh viện, Sara nói vì nghĩ đến sự an toàn bản thân, đồng thời lo sợ các nhà chức trách sẽ đưa con trai đi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo