xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề nghị Hà Lan hỗ trợ xây dựng Brainport tại Hà Nội

Dương Ngọc

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Luxembourg, chiều 10-12 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới TP Amsterdam, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Mark Rutte.

Ngày 11-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm Trung tâm Công nghệ Brainport (BIC) ở TP Eindhoven, tỉnh Bắc Brabant - nơi tập trung các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Hà Lan, được mệnh danh là "thung lũng Silicon" của châu Âu.

Tại đây, Thủ tướng và đoàn công tác nghe phía Hà Lan chia sẻ về bài học kinh nghiệm để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đồng thời đề xuất những giải pháp để tăng cường hoạt động hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước trong thời gian tới, cùng nhau tạo cơ hội mới, giá trị mới và động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19.

Thủ tướng và các đại biểu cũng tham dự hội thảo bàn tròn "Đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao" với các CEO của 5 doanh nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại khu Brainport.

Phó Thống đốc tỉnh Bắc Brabant, ông Martijn van Gruijthuijsen, khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia được Hà Lan quan tâm nhất vì là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và hai bên cùng có nhiều lĩnh vực có thể hợp tác thành công.

Đề nghị Hà Lan hỗ trợ xây dựng Brainport tại Hà Nội - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Công nghệ Brainport (BIC) Ảnh: NHẬT BẮC

Phát biểu tại đây, Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Hà Lan đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, đặc biệt là đã trở thành đối tác chiến lược về ứng phó biến đổi khí hậu; các địa phương của hai nước có nhiều mô hình hợp tác hiệu quả, như giữa TP Eindhoven, tỉnh Bắc Brabant với tỉnh Bình Dương, tỉnh An Giang...

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với các mô hình của Hà Lan như cảng biển, cảng hàng không và mô hình Brainport với tinh thần "không gian truyền cảm hứng cho đổi mới sáng tạo mở". Thủ tướng đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp với bước đi cụ thể và đạt hiệu quả qua từng năm tháng.

Thủ tướng cũng đề nghị Hà Lan hỗ trợ xây dựng một Brainport tại Hà Nội theo mô hình tại Eindhoven với quy hoạch, cơ chế, chính sách phù hợp, phát huy vai trò của "ba nhà" (nhà nước, viện - trường và doanh nghiệp), huy động các nguồn lực, trong đó có sự chung tay của các doanh nghiệp lớn từ châu Âu.

Thủ tướng gợi mở Brainport tại Hà Nội cần đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đi đúng hướng vào các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn; đồng thời giải quyết các vấn đề của Việt Nam như định hướng phát triển nông nghiệp, các vấn đề liên quan đồng bằng sông Cửu Long, xóa đói giảm nghèo... bằng các thành quả đổi mới sáng tạo.

"Vấn đề cuối cùng, có ý nghĩa quyết định là con người. Do đó, hợp tác giữa hai bên phải có nội dung đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Brainport này" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hy vọng sau chuyến thăm này, hai bên sẽ đưa mối quan hệ lên tầm cao mới, bao trùm, bền vững, xuyên suốt hơn.

Hôm nay, 12-12, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo