xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điện Kremlin phản pháo cáo buộc chiến đấu cơ Nga làm rơi máy bay Mỹ

Xuân Mai

(NLĐO)- Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) hôm 14-3 cho biết máy bay chiến đấu Su-27 của Nga va chạm với máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên biển Đen, làm rơi máy bay Mỹ và khiến nó mất tích.

Điều này bị cho là hành động "liều lĩnh" khiến Bộ Ngoại giao Mỹ phải triệu tập đại sứ Nga. Theo thông báo, hai chiếc Su-27 của Nga đã chặn máy bay do thám không người lái (UAV) của Mỹ và một trong số chúng đã va vào cánh quạt của máy bay không người lái.

Các máy bay Nga bị cho là đã liên tục xả nhiên liệu vào chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ, có thể nhằm cố vô hiệu hóa nó và bay phía trước MQ-9 ngay trước vụ va chạm lúc 7giờ 3 phút sáng 14-3 (giờ địa phương). Kết quả vụ việc đã làm rơi máy bay Mỹ.

Điện Kremlin phản pháo cáo buộc chiến đấu cơ Nga làm rơi máy bay Mỹ - Ảnh 1.

Máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Tướng James Hecker, Chỉ huy trưởng các lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, cho biết: "Máy bay MQ-9 của chúng tôi đang thực hiện các hoạt động thường lệ trong không phận quốc tế thì bị một máy bay Nga chặn và đâm trúng, khiến chiếc MQ-9 gặp nạn và mất tích hoàn toàn. Trên thực tế, hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp này của Nga đã suýt khiến cả hai máy bay gặp nạn".

Tướng James Hecker nói thêm máy bay của Mỹ và đồng minh sẽ tiếp tục hoạt động trong không phận quốc tế và kêu gọi Nga hành xử một cách chuyên nghiệp, an toàn.

Điện Kremlin phản pháo cáo buộc chiến đấu cơ Nga làm rơi máy bay Mỹ - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga. Ảnh: EPA

Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho hay máy bay không người lái của Mỹ đã hoạt động trên vùng biển quốc tế, không phải ở Ukraine, trong 30 đến 40 phút trước khi máy bay Nga tiếp cận. Người này cho hay: "Chúng tôi đánh giá rằng vụ việc cũng có khả năng gây ra một số thiệt hại cho máy bay Nga".

 Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Ryder nói thêm phía Nga vẫn không thu hồi chiếc máy bay không người lái bị rơi của Mỹ và từ chối cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết để giúp quân đội Mỹ trục vớt nó.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho rằng các vụ đối đầu của Nga trên Biển Đen là phổ biến nhưng sự việc lần này đáng chú ý vì mức độ không an toàn và thiếu chuyên nghiệp, thực sự liều lĩnh.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng các quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho các đồng minh của Mỹ ngay khi biết được thông tin và Đại sứ Mỹ Lynne Tracy tại Moscow đã "gửi một thông điệp mạnh mẽ" tới Bộ Ngoại giao Nga.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu đại sứ Nga Anatoly Antonov để phản đối. Trả lời báo chí sau đó, ông Antonov bác bỏ những cáo buộc của Mỹ khi cho rằng sự việc lần này là khiêu khích.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng máy bay không người lái của Mỹ tắt bộ tiếp sóng khi đang bay, vi phạm ranh giới của vùng không phận tạm thời được thiết lập cho hoạt động quân sự đặc biệt, khiến quân đội Nga phải điều máy bay chiến đấu để ngăn chặn.

Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận cáo buộc khiến UAV của Mỹ rơi khi cho rằng máy bay không người lái của Mỹ đã bay mất kiểm soát, mất độ cao và lao xuống biển. Các chiến đấu cơ Nga không sử dụng vũ khí, không tiếp xúc với UAV và đã trở về sân bay an toàn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo