xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đổi đời người khuyết tật

NGÔ SINH

Xã hội Nga ngày càng quan tâm hơn đến người khuyết tật, thậm chí còn giúp họ tìm việc làm

Con đường tìm kiếm việc làm đối với giới trẻ khuyết tật ở Nga hiện đang trở nên rộng rãi hơn bởi các doanh nghiệp lớn tìm đến nước này để săn tài năng của họ.


Thử thách và rào cản


Năm 1995, đạo luật đầu tiên ở Nga bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật đã được thông qua. Tuy nhiên, giống như ở nhiều nơi khác trên thế giới, ngoài những rào cản trong xã hội (như lề đường cao, những nơi công cộng thiếu thang máy và đoạn đường dốc), người khuyết tật ở Nga còn đối mặt với rào cản lớn về kinh tế và tâm lý.


Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, nước Nga có 14 triệu người khuyết tật. Như vậy, nếu muốn giải quyết việc làm cho những người thiếu may mắn này, xã hội còn có nhiều điều cần làm.


Natalya Gorokhova, cô gái đến từ Cộng hòa Udmurtia, tâm sự: “Nhìn chung, người khuyết tật vẫn gặp khó khăn trong xã hội. Chẳng hạn, ngồi trên xe lăn, tôi không thể leo lên lề đường. Thêm vào đó, nhiều tòa nhà không hề có đoạn đường dốc hoặc không có thang máy. Tuy vậy, đã có những khởi đầu cho các khuynh hướng tích cực”.

img
Một cuộc thi thiết kế trang phục dành cho người khuyết tật ở Nga năm 2009. Ảnh: RIA NOVOSTI


Từ thuở nhỏ, Natalya đã không thể sử dụng đôi chân của mình. Lớn lên với cơ thể mang khuyết tật, cô gái đã quen sống với những thử thách trong cuộc đời. Sự phân biệt đối xử và những khó khăn trong cuộc sống thường ngày vẫn không ngăn được Natalya rời khỏi nhà để đến thủ đô Moscow học lên cao hơn và tìm việc làm.


Cô nhớ lại: “Cách đây 5 năm, từ Udmurtia đến, tôi vào học Trường Đại học Xã hội Nhân văn Moscow. Cha mẹ tôi không muốn để tôi đi”. Thủ phủ Izhevsk của Cộng hòa Udmurtia nằm cách Moscow 1.325 km.


Xã hội quan tâm


Trang web Nước Nga ngày nay đưa tin các tổ chức phi chính phủ Nga, cùng với Công ty Tư vấn Thụy Sĩ KPMG, gần đây đã tổ chức một cuộc sát hạch dành cho người khuyết tật để họ có cơ hội thể hiện các kỹ năng và kiến thức của mình.

Tổ chức phi chính phủ Perspektiva ở Moscow cam kết phát triển khả năng của những người Nga bị khuyết tật để giúp họ hội nhập cộng đồng. Perspektiva cung cấp cho người khuyết tật những kiến thức về quyền lợi của họ, tăng cường quyết tâm và khả năng bảo vệ quyền lợi đó.

Natalya đã tham dự cuộc thử sức nói trên. Cô kể: “Cuộc thi này được tổ chức nhằm giúp người khuyết tật tìm được việc làm bởi vì tự bản thân chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không được hỗ trợ. Tôi nghĩ dự án này giúp chúng tôi thể hiện giá trị của mình trước các nhà tuyển dụng”.

Trước cuộc thi tìm việc kể trên, Natalya đã đến tham dự một sự kiện độc đáo được tổ chức chuyên biệt để giúp người khuyết tật đối mặt với những thử thách của thị trường việc làm.


Như Natalya, những người khuyết tật khác đến với cuộc thi để thể hiện kiến thức và sự thành thạo của họ. Ngoài ra, họ còn hy vọng có được một kinh nghiệm việc làm nào đó. Quan trọng là họ được giới thiệu bản thân với các nhà tuyển dụng. Phần thưởng to lớn nhất là các doanh nghiệp lớn nghe được tiếng nói của họ.


Bà Olga Molina, Giám đốc Công ty Ernst &Young, quả quyết: “Thực sự là các công ty lớn quan tâm đến vấn đề này. Họ đang chú ý ngày càng nhiều hơn đến người khuyết tật. Hiện họ đang áp dụng nhiều biện pháp khác nhau dành cho đối tượng này, không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn cả các chương trình việc làm rộng lớn”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo