xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đòi hỏi gây sốc của ông Trump với các đồng minh NATO

Xuân Mai (Theo Guardian, BBC)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm xáo trộn phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Bỉ hôm 11-7 khi yêu cầu các thành viên nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 4% GDP.

Tại cuộc họp ở thủ đô Brussels, ông Donald Trump đã khiến các nhà lãnh đạo khác bối rồi với yêu cầu trên bởi nó gấp đôi mức 2% mà nhiều thành viên còn chưa đáp ứng được lúc này. 

Sau khi đưa ra tuyên bố sốc, ông Donald Trump rời khỏi phòng họp. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders sau đó xác nhận ông Trump đã nói đến con số 4%.

"Trong những phát biểu hôm nay của tổng thống Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump đề nghị các nước không chỉ hoàn thành cam kết dành 2% GDP  cho chi tiêu quốc phòng mà còn phải tăng lên 4%. Tổng thống Donald Trump muốn thấy các đồng minh chia sẻ thêm gánh nặng và ở mức tối thiểu phải hoàn thành các trách nhiệm đã tuyên bố" - bà Sanders cho biết.

Đòi hỏi gây sốc của ông Trump với các đồng minh NATO - Ảnh 1.

Ông Donald Trump đưa ra tuyên bố sốc tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Ảnh: CNN

Bà Sanders nhấn mạnh ông Trump từng nêu vấn đề trên tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi năm ngoái nhưng các quan chức từ những nước khác cho biết điều này khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

Trong phiên họp kín, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói đến việc chỉ mới có 5 nước đáp ứng mục tiêu chi ít nhất 2% GDP cho ngân sách quốc phòng và 23 quốc gia chưa làm được điều này. 

Theo số liệu mới được công bố của NATO, 5 nước đáp ứng là Mỹ (3,6%), Hy Lạp (2,2%), Estonia (2,14%), Anh (2,10%) và Ba Lan (2%) trong khi Pháp chi 1,8% và Đức chi 1,2%.

TổngThư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng vấn đề trọng tâm là tất cả thành viên nên hướng đến mục tiêu 2% GDP hiện tại, song song đó từ chối bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Theo ông Stoltenberg, trong những thập kỷ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh, các quốc gia thành viên cắt giảm ngân sách quốc phòng vì căng thẳng hạ nhiệt nhưng tình hình căng thẳng leo thang hiện này đòi hỏi cần tăng chi tiêu quân sự trở lại.

Trước đây, các đời tổng thống Mỹ từng kêu gọi châu Âu phải có trách nhiệm nhiều hơn về vấn đề phòng thủ của họ và giảm bớt gánh nặng thuế cho dân Mỹ trong việc duy trì lực lượng ở châu Âu giữa lúc chiến tranh lạnh kết thúc đã lâu. 

Tuy nhiên không có lãnh đạo Mỹ nào ăn nói thẳng thừng như ông Trump về chuyện này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo