xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đơn vị SEAL từng giết Bin Laden đến bán đảo Triều Tiên

Phạm Nghĩa (Theo Nikkei)

(NLĐO) – Đầu tháng 3 vừa qua, đơn vị 6 thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL ưu tú của hải quân Mỹ đã tới Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận “Đại bàng non” (Foal Eagle).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chắc chắn phải có lý do để lo lắng về động thái này của Washington, theo nhận định của tạp chí Nikkei (Nhật Bản) hôm 10-4.

Quay trở lại thời điểm tháng 5-2011, SEAL chính là đơn vị giết chết trùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden tại một căn nhà ở Pakistan. Sáu năm sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép đơn vị này triển khai tới Hàn Quốc – nước láng giềng của Triều Tiên – để tham gia tập trận. Lúc này, Washington “không còn gì để bình luận” sau hàng loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, mới nhất là vụ phóng tên lửa hôm 5-4 vừa qua.

Ông Trump (trái) và ông Kim Jong-un. Ảnh: AP
Ông Trump (trái) và ông Kim Jong-un. Ảnh: AP

Trong khuôn khổ cuộc tập trận “Đại bàng non”, đặc nhiệm SEAL tổ chức một cuộc xâm nhập mô phỏng vào lãnh thổ Triều Tiên, phá hoại các căn cứ quân sự chủ chốt, không để Bình Nhưỡng kịp sử dụng vũ khí hạt nhân đáp trả và sau cùng là tiêu diệt nhà lãnh đạo Kim Jong-un, theo trang Nikkei.

Đây là lần đầu tiên SEAL tham gia tập trận ở Hàn Quốc, bên cạnh các lực lượng biệt kích Rangers của lục quân Mỹ, Mũ nồi xanh (Green Berets - lực lượng tác chiến đặc biệt thuộc lục quân Mỹ) và biệt đội chống khủng bố Delta Force.

Nội dung cuộc tập trận được cho là liên quan tới bình luận của một quan chức Triều Tiên cấp cao hiện đã đào tẩu khỏi đất nước, Thae Yong-ho: “Một khi ông Kim Jong-un nhận thấy mối đe dọa từ Mỹ, ông ấy sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân cùng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Bình Nhưỡng đã phát triển”.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ hôm 6 và 7-4, vấn đề Triều Tiên cũng được hai nhà lãnh đạo nhắc tới. Bắc Kinh là một trong những đồng minh thân cận của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến láng giềng có những hành động khiêu khích quá đà, Trung Quốc ủng hộ Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đối với láng giềng.


Lính Hàn Quốc tham gia tập trận Đại bàng non hôm 2-4. Ảnh: Reuters

Lính Hàn Quốc tham gia tập trận "Đại bàng non" hôm 2-4. Ảnh: Reuters

Vài giờ trước cuộc họp thượng định giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung, Đô đốc Scott Swift, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, nói: “Cho đến thời điểm này, tôi nghĩ rằng những nỗ lực kinh tế và ngoại giao đã không đạt được tác dụng như mong đợi. 200 tàu, hơn 1.200 máy bay và 140.000 thủy thủ thuộc các hạm đội 3 và 7 đã sẵn sàng kết hợp để thực hiện hiệu lệnh của tổng thống trong trường hợp cần thiết”.

Tối 8-4, sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Bộ Ngoại giao Triều Tiên lên án vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của hải quân Mỹ vào căn cứ không quân Al-Shayrat ở tỉnh Homs – Syria hôm 7-4. Bình Nhưỡng mô tả đó là hành động “không thể tha thứ, cuộc xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền”.

Dù vậy, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh “các cuộc tấn công quân sự gần đây của Mỹ ở Syria là hồi chuông cảnh báo đối với chúng tôi nhưng chúng tôi không sợ”.


Tàu sân bay USS Carl Vinson tiến gần bán đảo Triều Tiên hôm 8-4. Ảnh: Reuters

Tàu sân bay USS Carl Vinson tiến gần bán đảo Triều Tiên hôm 8-4. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo