Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đua nhau xây nhà chọc trời

PHƯƠNG VÕ (Theo Businessweek)

Cuộc chạy đua xây dựng nhà chọc trời giữa hai thành phố Mỹ là New York và Chicago vào đầu thế kỷ qua đã trở thành dĩ vãng. Giờ đây, cơn sốt xây dựng những kiến trúc đồ sộ đang bao trùm phần lớn châu Á. Nhiều người cho rằng các thành phố châu Á sẽ có tác động lớn nhất đến quá trình biến đổi kiến trúc tòa nhà cao tầng trong thế kỷ 21 này.

Tìm kiếm kiến trúc táo bạo

Tám trong số 10 tòa nhà cao nhất thế giới hiện đang ở châu Á, trong đó vô địch hiện đang là tòa nhà Taipei 101 cao 509 m ở Đài Loan. Tốc độ tăng trưởng cao, sự thịnh vượng và những chính trị gia xem tòa nhà cao tầng như biểu hiện cho quyền lực là những yếu tố đẩy cơn sốt cao ốc tiếp tục trong nhiều năm nữa. Ngay cả những thành phố ít được biết đến trong vùng cũng có tham vọng cháy bỏng được sở hữu những kiến trúc thật độc đáo để thay đổi diện mạo của mình, sẵn sàng đưa ra nhiều ưu đãi để biến điều đó thành hiện thực.

Đó có thể là điều mà các lãnh đạo thành phố cảng Busan, Hàn Quốc muốn có được với kế hoạch xây tòa nhà Millennium Tower World Business Center cao 560 m, dự kiến có thể được hoàn thành vào năm 2010 hay 2011. Hãng Asymptote Architecture ở New York, Mỹ, đã giành chiến thắng trong một cuộc tranh tài thiết kế quốc tế cho dự án xây dựng tòa nhà cao nhất châu Á nói trên. Ý tưởng của Asymptote Architecture là xây 3 tòa tháp dáng búp măng nhìn ra biển. Hani Rashid, một kiến trúc sư tại Asymptote, nói: “Họ đang tìm kiếm một kiến trúc táo bạo và chúng tôi tìm cách đáp ứng mong muốn đó”.

Vẫn chưa rõ liệu tòa nhà Millennium Tower có thể giúp thúc đẩy kinh tế của Busan - thành phố đang hy vọng đăng cai Olympic mùa hè 2020 – hay không. Dù vậy, vẫn có không ít thành phố châu Á tham gia vào cuộc chạy đua xây nhà chọc trời và đó là tin vui cho các công ty kiến trúc và xây dựng quốc tế. Kang Jung Song – Phó Chủ tịch phụ trách bộ phận thiết kế và tư vấn kiến trúc của Samsung – nhận định: “Triển vọng của thị trường tòa nhà chọc trời trong vùng là khá sáng sủa”.

Lần lượt bị soán ngôi

Dù vậy, vị thế của các tòa nhà chọc trời ở châu Á có thể gặp phải sự đe dọa từ các đối thủ Trung Đông. Cơn sốt xây nhà chọc trời bắt đầu lan tỏa sang một số nước trong vùng này như Ả Rập Saudi, Kuwait... Chẳng hạn như tòa nhà Burj Dubai đang được Samsung xây dựng ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất có chiều cao 800 m, vượt xa tòa nhà Taipei 101 sau khi nó được hoàn thành vào cuối năm 2008.

Lịch sử gần đây cho thấy cảm giác tự hào của một thành phố sở hữu tòa nhà cao nhất thế giới thường không kéo dài được lâu. Tòa nhà Empire State Building ở New York (Mỹ), được hoàn tất vào năm 1931, giữ kỷ lục là tòa nhà cao nhất thế giới trong hơn 40 năm, trong khi tòa nhà Sears Tower ở Chicago (Mỹ) chỉ nắm danh hiệu này trong 25 năm. Ngày nay, tòa nhà nào may mắn lắm mới trị vì trên “ngai vàng” được hơn 5 năm. Chẳng hạn như tòa tháp đôi Petronas cao 452 m ở Kuala Lumpur, Malaysia, được xây xong vào năm 1998, bị Taipei 101 soán ngôi chỉ 6 năm sau đó. Và Taipei 101 sẽ chỉ giữ được danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới trong 4 năm khi tòa nhà Burj Dubai được xây xong vào năm 2008.

Và cao, cao hơn nữa...

Một số người cho rằng những lợi ích về phát triển kinh tế mà những cao ốc chọc trời mang lại cho một thành phố nào đó còn quan trọng hơn danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới. Goh Tuan Sui, Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn địa ốc WTW Malaysia, nói: “Tòa tháp đôi Petronas có thể không còn là tòa nhà cao nhất thế giới, nhưng nó đã làm thay đổi Malaysia và quan niệm về Kuala Lumpur. Ngoài ra, một tòa nhà như thế cũng có tác dụng nâng cao tiêu chuẩn đối với những tòa nhà được xây sau nó”.

Nói về quy mô xây dựng tòa nhà chọc trời thì khó có thành phố nào đánh bại được Thượng Hải, Trung Quốc. Kể từ năm 1990, số lượng cao ốc mà thành phố này cho xây có diện tích gần bằng khu Manhattan ở New York (Mỹ). Tòa nhà Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải cao 492 m dự kiến sẽ là tòa nhà cao nhất Trung Quốc một khi được hoàn thành vào năm 2008.

Thách thức lớn nhất hiện nay mà làn sóng xây cao ốc chọc trời thế hệ mới gặp phải không nằm ở yếu tố kỹ thuật xây dựng hay vật liệu mà chính là nhân tài. Do có quá nhiều dự án được tiến hành cùng lúc, các công ty xây dựng gặp nhiều khó khăn trong việc phân bổ nhân lực để bảo đảm tiến độ thi công. Dù vậy, chắc chắn là các nhà hoạch định tại một số thành phố đầy tham vọng nào đó vẫn đang ấp ủ ý định xây dựng một cao ốc cao hơn cả Burj Dubai và cuộc đua cho danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo