xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đua tàu ngầm, đánh vào điểm yếu của Trung Quốc

H.Bình (Theo Bangkok Post, SINA, The Diplomat)

(NLĐO) - Một cuộc chạy đua vũ trang, đặc biệt là trang bị tàu ngầm, đang rộ lên ở nhiều nước châu Á song song với tốc độ gia tăng tiềm lực hải quân Trung Quốc.

Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vừa qua, việc mua sắm tàu ngầm là một trong những chủ đề “nóng”. Theo chuyên gia Christian Le Miere, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại London - Anh, trong khu vực châu Á thực sự đang có một làn sóng trang bị tầu ngầm.
 
Trung Quốc vừa mới khánh thành căn cứ Hải Nam dự kiến sẽ chứa 66 chiếc tàu ngầm. Theo báo cáo, Hải quân Trung Quốc hiện có hơn 60 tàu chiến, từ tàu khu trục lớn đến tàu tấn công tốc độ cao, hoạt động trên biển Đông. Trong khi đó Malaysia chỉ có tám tàu khu trục nhỏ, Indonesia có 11, Singapore 6, Thái Lan 10 và Philippines 1. 
 
img
Tàu ngầm lớp Oyashio của Nhật Bản (Ảnh: 9ABC.NET)
 
Hiện Úc đang muốn tăng đội tàu ngầm 6 chiếc của mình lên gấp đôi. Nhật Bản thì từ nay đến năm 2020 cũng sẽ nâng đội tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc. Hàn Quốc từ năm 1990 đến nay cũng đã sắm được 12 chiếc, Malaysia cũng đã có 2 chiếc, còn Ấn Độ đội tàu ngầm 15 chiếc của họ vừa được bổ sung thêm một chiếc chạy bằng năng lượng nguyên tử hồi tháng 4.
 
Thái Lan đang có kế hoạch chi 257 triệu USD để mua 6 tàu ngầm Type-206 đã qua sử dụng, do Đức sản xuất. Dù bị dư luận phản đối nhưng hải quân Thái Lan khẳng định cần phải có tàu ngầm để tuần tra trên biển Andaman, vịnh Thái Lan và theo kịp những nỗ lực hiện đại hóa quân sự của hải quân các nước láng giềng.
 
Tháng 12-2009, Việt Nam cũng đã ký hợp đồng mua sáu tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Phía Nga sẽ giao số tàu này từ năm 2014. Như vậy, ở Đông Nam Á sẽ có ít nhất sáu quốc gia sở hữu tàu ngầm chiến đấu.
 
Một nguồn tin quân sự còn ước tính đến năm 2025 số lượng tàu ngầm hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương sẽ tăng gấp 3 so với hiện nay.
 
Bà Valerie Niquet, nhà nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Paris, nhận định: “Việc mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc là yếu tố dẫn đến làn sóng hiện đại hóa các hạm đội hải quân tại châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á. Tàu ngầm trở thành hướng ưu tiên của hải quân trong vùng”.
 
Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane’s, các nước Đông Nam Á trước đây không hề e ngại sức mạnh hải quân Trung Quốc, do lực lượng tàu chiến nước này khá mỏng, hải quân không được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, trong 10 năm qua, Bắc Kinh đã đổ hàng chục tỉ USD vào xây dựng hạm đội tàu chiến khiến tương quan lực lượng thay đổi rõ rệt.
 
Không đủ khả năng thách thức hải quân Trung Quốc nữa, các nước Đông Nam Á chuyển sang đầu tư vào điểm yếu của Trung Quốc, đó là tàu ngầm. Chuyên gia quân sự Mỹ David Axe cho biết hải quân Trung Quốc hiện rất yếu trong khả năng tác chiến chống tàu ngầm. Một số nguồn tin quân sự tiết lộ tàu ngầm chiến đấu Mỹ vẫn thỉnh thoảng hoạt động chỉ cách bờ biển Trung Quốc vài km, song không hề bị tàu chiến Trung Quốc phát hiện.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo