Thủ tướng Gerhard Schroeder, người đã gây áp lực đối với các đối tác liên minh thuộc Đảng Xanh chấp nhận một số đòi hỏi về an ninh của Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo để tranh thủ sự ủng hộ của đảng đối lập hiện đang kiểm soát Thượng viện Đức, tuyên bố vào đầu tuần: “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận chính trị”. Chi tiết luật nhập cư mới sẽ được các đảng phái soạn thảo và một dự thảo sẽ được trình lên Quốc hội Đức vào ngày 17-6. Thủ tướng Schroeder cam kết, Đức sẽ có “một luật nhập cư hiện đại” nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt công nhân lành nghề và sự sút giảm tỉ lệ sinh ở nước này.
Các lãnh đạo doanh nghiệp đã thúc giục các đảng phái đi đến thỏa thuận nói trên vì cho rằng Đức đang lâm vào cảnh cung không đủ cầu trong vấn đề lao động có tay nghề dù tỉ lệ thất nghiệp ở đây lên đến 10,5%. Tuy nhiên, do người nhập cư là vấn đề chính trị nhạy cảm ở nơi hiện có 4,4 triệu người không có việc làm, phiên bản trước đây của luật nhập cư dù đã được thông qua vào đầu năm 2002 vẫn chưa đi vào cuộc sống do sự cản trở của phe đối lập.
Khoảng 7,3 triệu người nước ngoài sống ở Đức nhưng nước này thiếu quy định nhập cư và ưu đãi để công nhân có tay nghề vào Đức. Theo ông Schroeder, ngoài lao động có tay nghề, quy định mới cũng sẽ tạo cơ hội cho những người hành nghề độc lập vào Đức và các sinh viên nước ngoài ở lại Đức sau khi học xong. Để thúc đẩy sự hội nhập của người nước ngoài tại Đức, những người không biết tiếng Đức sẽ có cơ hội học ngôn ngữ này và sẽ bị trừng phạt nếu liên tục từ chối. Cũng theo Thủ tướng Đức, các quy định về tị nạn và trục xuất cũng sẽ được “hiện đại hóa” và việc quản lý các đối tượng người nước ngoài được xem là mối lo ngại về an ninh hay khủng bố sẽ được siết chặt.
Bình luận (0)