Bà Larriva cũng là lãnh đạo các lực lượng vũ trang đầu tiên chưa từng phục vụ trong quân đội. Nữ chủ tịch đảng Xã hội cho biết bà mong đợi sự "tò mò" nhiều hơn là "thù địch" từ phía các quân nhân dưới quyền.
Tuy nhiên, chuyên gia phân tích quân sự, cựu Đại tá Luis Hernandez nhận định việc bổ nhiệm bà Larriva mang tính tích cực và các lực lượng vũ trang Ecuador đã sẵn sàng nhận lệnh từ một phụ nữ.
Phát biểu trước các phóng viên, Tổng thống dân bầu Correa giải thích: "Ecuador sẽ thực sự trở thành một nền dân chủ khi tất cả các cơ quan nhà nước đều thuộc quyền quản lý của xã hội dân quyền. Đó là lý do tại sao việc phá bỏ truyền thống, lựa chọn một thường dân, có thể là phụ nữ, thay vì một cựu quan chức vào ghế lãnh đạo Bộ quốc phòng lại vô cùng quan trọng".
Ngoài Bộ Quốc phòng, ông Correa còn chỉ định các chính trị gia nữ đứng đầu các bộ Ngoại giao, Y tế, Nhà đất và Phúc lợi xã hội. Tân Tổng thống cũng giữ nguyên các chức vụ bộ trưởng Bộ Du lịch và Môi trường đối với hai thành viên nữ duy nhất trong nội các của người tiền nhiệm Alfredo Palacio.
Ông Correa sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 15/1/2007. Tân Tổng thống tuyên bố sẽ "cố gắng thực hiện sự bình đẳng giới". Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng " mục tiêu đó là cái mà chúng ta sẽ không thể đạt được nhưng ít nhất có thể tiến gần đến nó".
Ngay sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 11, ông Correa đã bổ nhiệm hai nhà kinh tế thiên tả vào nội các, đảm nhiệm ghế Bộ trưởng Tài chính và năng lượng. Gustavo Larrea, người phụ trách chiến dịch tranh cử của ông cũng được chỉ định làm lãnh đạo bộ nội vụ hôm 27/12.
Ông Larrea sẽ có nhiệm vụ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý quốc gia về một hội đồng đặc biệt chuyên trách việc soạn thảo hiến pháp mới - một tiến trình tương tự như những gì đang diễn ra ở Bolivia dưới sự cầm quyền của Tổng thống cánh tả Evo Morales.
Bình luận (0)