Theo ESA, hình ảnh mà họ cho là Vạn Lý Trường Thành (ảnh) thật ra chỉ là một con sông chảy vào đập Miyun ở vùng Miyur, phía Đông Bắc thủ đô Bắc Kinh.
Trong thông báo “đính chính” đăng trên website của mình hôm 19-5, tức hơn một tuần sau khi công bố hình ảnh chụp từ vệ tinh Proba về Vạn Lý Trường Thành, ESA khẳng định sự nhầm lẫn nói trên phát xuất từ việc thiếu kiểm tra kỹ trước khi công bố bức ảnh chụp hôm 11-5, đồng thời xin lỗi độc giả và dư luận vì sự bất cẩn này. Theo ESA, các cuộc khảo sát tiếp theo tại khu vực nói trên đang được hoạch định với các thiết bị được tăng cường của ESA.
Tranh cãi xung quanh việc có hay không nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành dài 7.240 km rộ lên trong thời gian gần đây sau khi nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc Dương Lợi Vĩ phát biểu sau 21 giờ bay trong không gian vào tháng 10 năm ngoái tuyên bố rằng trái đất nhìn từ vũ trụ rất đẹp nhưng anh “không nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành”. Do Trung Quốc từ lâu vẫn tự hào Vạn Lý Trường Thành là vật nhân tạo duy nhất trên trái đất có thể nhìn thấy từ không gian, nhiều người Trung Quốc thất vọng với tuyên bố của họ Dương. Có người đề nghị nên thắp sáng Vạn Lý Trường Thành vào ban đêm để nó có thể nhìn thấy từ vũ trụ trong tương lai, trong khi những người khác đề nghị sửa sách giáo khoa cho tương thích với phát hiện của Dương Lợi Vĩ. Trong tuyên bố hôm 11-5, ESA khẳng định Vạn Lý Trường Thành không nhìn thấy được bằng mắt thường nhưng có thể nhìn bằng một camera thích hợp. Cơ quan này thậm chí cho rằng Dương Lợi Vĩ có thể không may mắn nhìn thấy “niềm tự hào của Trung Quốc” vì điều kiện ánh sáng, khí quyển hay thời tiết không thuận lợi.
Liên quan đến đề nghị sửa sách giáo khoa về Vạn Lý Trường Thành, một nhà du hành vũ trụ Mỹ, ông Eugene Cernan, trong chuyến thăm Singapore mới đây đã cho rằng điều đó là không cần thiết, vì theo ông Vạn Lý Trường Thành thật sự có thể trông thấy bằng mắt thường từ độ cao 160 km đến 320 km.
Bình luận (0)