xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

FBI đưa kẻ đội giá thuốc bị ghét nhất mạng xã hội ra tòa

P.Nghĩa (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – CEO của công ty dược Turing Pharmaceuticals (Mỹ), ông Martin Shkreli, bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ đưa ra tòa án quận Brooklyn, New York hôm 17-12 về tội gian lận chứng khoán.

Mới 32 tuổi, ông Shkreli được biết đến là một doanh nhân triệu phú thành công trong ngành dược tại Mỹ. Công ty Turing Pharmaceuticals của ông này từng gây sốc khi tăng giá thuốc Daraprim - loại thuốc gắn bó với với các bệnh nhân HIV/AIDS trong 62 năm qua – từ 13,5 USD/liều lên 750 USD/liều chỉ trong vòng 1 đêm.

Hành động nói trên đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của người dân. Thậm chí Shkreli còn được đặt biệt danh là kẻ bị ghét nhất trên mạng xã hội. Ngay cả cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng cam kết sẽ làm mọi cách để chống lại việc tăng giá không tưởng của Turing Pharmaceuticals.

Hôm 17-12, ông Shkreli ra tòa về tội sử dụng chứng khoán bất hợp pháp từ công ty công nghệ sinh học mà ông sở hữu, Retrophin Inc., để trả các khoản nợ liên quan đến công ty cũ MSMB Capital Management, một quỹ đầu tư đang gặp nhiều khó khăn.

 

Ông Martin Shkreli (giữa) rời khỏi tòa án hôm 17-12. Ảnh: AP
Ông Martin Shkreli (giữa) rời khỏi tòa án hôm 17-12. Ảnh: AP

 

Luật sư Robert Capers cho biết Retrophin và các nhà đầu tư phải chịu tổn thất thiệt hại khoảng 11 triệu USD vì chương trình của Shkreli. MSMB Capital Management do ông này thành lập năm 2009 và đóng cửa vào năm 2012, cùng thời điểm Retrophin ra đời và Shkreli trở thành giám đốc điều hành.

Tại tòa án, ông Shkreli phủ nhận tất cả cáo buộc, bao gồm 7 tội danh gian lận. Người này mỉm cười khi nghe thẩm phán Robert Levy tuyên bố ông sẽ được tại ngoại nếu trả 5 triệu USD và chấp thuận một số điều kiện như không được rời khỏi New York, phải nộp lại hộ chiếu (cha Shkreli là người nhập cư gốc Albania), không được tiếp xúc với các cựu giám đốc tại Retrophin.

Cựu luật sư Evan Greebel của công ty này cũng phủ nhận tội gian lận và đồng ý nộp 1 triệu USD tiền tại ngoại. Phiên tòa tiếp theo dành cho 2 người đàn ông sẽ diễn ra vào 20-1-2016. Nếu bị kết tội, ông Shkreli có thể đối mặt bản án tối đa 20 năm tù giam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo