xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gaddafi quyết không thương lượng với quân nổi dậy

Thu Hằng (Theo Telegraph, CNN)

(NLĐO)- Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi vừa tuyên bố loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào với quân nổi dậy về tương lai của quốc gia Bắc Phi này.

“Tôi sẽ không nói chuyện với họ. Sẽ không có chuyện thương lượng gì giữa tôi và quân nổi dậy cho tới ngày phán quyết”- Đại tá Gaddafi tuyên bố trước đám đông ủng hộ ông ở quê hương Sirte – phía Đông thủ đô Tripoli.
img
Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi quyết không đàm phán với quân nổi dậy

Trước đó, nhà lãnh đạo Libya hơn 41 năm này đã lên tiếng thúc giục những người trong gia đình và lãnh đạo các bộ lạc từ Misurata đấu tranh để đẩy quân nổi dậy ra khỏi TP lớn thứ 3 Libya này.

Đài truyền hình Libya hôm 21-7 đã đưa tin về một cuộc họp tại trung tâm hội nghị thủ đô Tripoli, giữa đại tá Gaddafi và các nhân vật cấp cao từ Misurata, các cư dân thủ đô thân nhân hiện đang sống tại Misurata.

“Không thể bỏ Misurata theo cách này. Các bạn phải tới Misurata, phải lấy lại TP này”- ông Gaddafi tuyên bố. Ông còn hô hào người ủng hộ hãy hành động cho dù họ đang thiếu thốn về vũ khí.

"Trò hề này phải kết thúc. Hỡi người dân Misurata, các bạn không thấy xấu hổ sao? Sao các bạn có thể chấp nhận sống cùng quân nổi dậy như vậy?”- đại tá Gaddafi nói.

Lời kêu gọi của đại tá Gaddafi được đưa ra trong thời điểm chính quyền của ông đang ráo riết gởi tới người dân Libya nhiều thông điệp thúc giục họ tuần hành tại khu vực núi phía Tây để chống lại quân nổi dậy. Tuy nhiên, những thông điệp này dường như không được hưởng ứng.
 
Libya thiệt hại 50 tỉ USD vì chiến tranh
 
Chính phủ Libya ước tính cuộc xung đột hơn 5 tháng qua khiến nước này thiệt hại khoảng 50 tỉ USD.

Trả lời phỏng vấn CNN, Bộ trưởng Kế hoạch - Tài chính Libya Abdulhafid Zlitni cho biết việc ngừng xuất khẩu dầu và khí đốt đã khiến Libya thiệt hại 20 tỉ USD trong khi chi phí cho chiến tranh trở thành một gánh nặng khổng lồ.
 
Năm ngoái, nền kinh tế đất nước Bắc Phi này được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá cao với  tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 10,3%.

Thậm chí trong báo cáo ngày 15-2, Ban Điều hành IMF còn kết luận: “Triển vọng nền kinh tế Libya vẫn sáng sủa".

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, "mùa Xuân Ả Rập" đã nổ ra tại đây và leo thang kéo dài tới tận bây giờ, đẩy nền kinh tế đầy triển vọng của Libya vào vòng nguy khốn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo