xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gập ghềnh con đường ngoại giao Syria

Thu Hằng

Mỹ ngừng sứ mệnh trợ giúp trên không cho quân nổi dậy sau khi Moscow mở rộng hệ thống phòng không ở miền Bắc Syria

Các ngoại trưởng từ 18 quốc gia, trong đó có Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Iran... hôm 18-12 bắt đầu bước vào vòng đối thoại thứ 3 tại TP New York - Mỹ trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Việc Nga và Mỹ thu hẹp bất đồng về Syria giúp nhen nhóm hy vọng chấm dứt cuộc chiến dai dẳng gần 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, vẫn còn một số trở ngại đáng kể cần vượt qua để đạt được mục tiêu, trong đó nổi bật là tương lai chính trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước thềm cuộc gặp, theo hãng tin Reuters, Nga đã thể hiện với các nước phương Tây rằng nước này không phản đối việc ông Assad phải từ chức như một phần của tiến trình hòa bình, qua đó mở ra cơ hội khai thông bế tắc trong vấn đề Syria. “Nga đã kín đáo thể hiện rằng họ chấp nhận ông Assad sẽ phải ra đi vào cuối giai đoạn chuyển giao này, họ chỉ chưa sẵn sàng công bố” - một quan chức ngoại giao phương Tây giấu tên cho biết.

 

HĐBA LHQ thông qua giải pháp cắt nguồn tài chính của IS tại trụ sở LHQ tại New York hôm 17-11. Ảnh: REUTERS
HĐBA LHQ thông qua giải pháp cắt nguồn tài chính của IS tại trụ sở LHQ tại New York hôm 17-11. Ảnh: REUTERS

 

Trong khi đó, một thách thức khác bất ngờ xuất hiện khi 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hiệp Quốc vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về bản dự nghị quyết liên quan đến tiến trình hòa bình Syria.

Theo kế hoạch, dự thảo nghị quyết này được đưa ra bỏ phiếu tại HĐBA trong ngày 18-12, theo đó ủng hộ lộ trình đàm phán 2 năm giữa chính phủ Syria và lực lượng đối lập về việc lập một chính phủ thống nhất và tiến hành bầu cử. Các cuộc đàm phán này dự kiến bắt đầu vào tháng 1-2016. Lộ trình hòa bình nói trên cũng kêu gọi ngừng bắn trên toàn Syria nhưng không áp dụng đối với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhóm Mặt trận Nusra và một số nhóm nổi dậy khác.

Tại Syria, nỗ lực quốc tế nhằm xóa sổ IS lại rơi vào thế khó khi trang tin Bloomberg cho biết Mỹ buộc phải ngừng các sứ mệnh trợ giúp trên không cho quân nổi dậy do Nga mở rộng các hệ thống phòng không ở miền Bắc nước này.

Cụ thể, Lầu Năm Góc từ đầu tháng 12 đã ngừng triển khai máy bay chiến đấu sau khi quân đội Nga đưa hệ thống tên lửa phòng không hiện đại SA-17 gần khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức Mỹ cho rằng đây là hành động khiêu khích trực tiếp và nguy hiểm từ Moscow. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng gửi thông điệp phản đối tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Điện Kremlin hôm 15-12.

 

Triệt đường sống của IS

HĐBA Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết nhằm tăng cường ngăn chặn hành vi hỗ trợ tài chính cho IS, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda cũng như các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến chúng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh George Osborne gọi việc thông qua nghị quyết do Mỹ và Nga soạn thảo này là thời khắc lịch sử.

Theo nghị quyết, các nước trên thế giới phải nhanh chóng đóng băng tiền bạc và mọi nguồn tài chính của khủng bố, không được gián tiếp hoặc trực tiếp cung cấp vũ khí cho chúng, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn dòng vốn, các nguồn tài chính khác gửi cho các cá nhân, tổ chức liên quan đến IS và Al-Qaeda. Theo hãng tin Newsru, HĐBA cảnh báo những ai ủng hộ khủng bố sẽ bị trừng phạt.

Trên mặt trận quân sự, nguồn tin Mỹ cho biết IS đã thực hiện vụ tấn công lớn nhất trong vòng 5 tháng qua ở miền Bắc Iraq nhưng bị đẩy lùi bởi lực lượng dân quân người Kurd và chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ đứng đầu. Lầu Năm Góc cho biết gần 300 tay súng IS đã bị tiêu diệt. Theo báo The New York Times, IS đã tấn công vị trí đóng quân của dân quân người Kurd tại Narwan, Bashiqa và Tal Aswad, gần TP Mosul. Tại mỗi địa điểm có từ 80-120 tên tham gia tấn công.

Lục San

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo