Đến cuối ngày, giá đã giảm xuống 120,92 USD/thùng, song vẫn cao hơn hôm trước 16,37 USD/thùng. Đây là mức tăng giá trong một ngày lớn chưa từng có của mặt hàng chiến lược này.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 22-9, giá vàng cũng tăng 44,30 USD lên 909 USD/ounce, trong khi giá đồng USD giảm từ 1,4470 USD đổi 1 euro xuống 1,4796 USD/euro.
Theo VNA, tâm lý vẫn chưa thật tin tưởng vào hiệu lực của kế hoạch khẩn cấp 700 tỷ USD của Chính phủ Mỹ để cứu vãn nguy cơ sụp đổ theo dây chuyền của các tập đoàn tài chính đã khiến giới đầu tư bán vội cổ phiếu để chuyển tiền đầu tư vào các mặt hàng chiến lược mà họ thường xác định là "nơi trú ẩn an toàn trong lúc hoạn nạn". Các nhà phân tích cho rằng đây chính là lý do đẩy giá dầu thô và giá vàng tại thị trường Mỹ trong ngày 22-9 tăng mạnh chưa từng có.
Tại thị trường London, giá dầu thô Brent biển Bắc tăng 6,43 USD, lên 106,04 USD/thùng. Giá dầu sưởi trong ngày cũng tăng 0,1452 USD, lên 3,043 USD/gallon trong khi giá khí đốt tăng 0,95 USD, lên 7,943 USD/1.000 mét khối.
Như vậy, tuy chưa lặp lại mức cao kỷ lục 147,27 USD/thùng của ngày 12-7, nhưng trong 4 ngày qua, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã tăng tổng cộng khoảng 30 USD/thùng.
Bình luận (0)