Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Gia sư “triệu đô” ở Hàn Quốc

Phương Võ

Tại một đất nước xem trọng việc thi cử như Hàn Quốc, một số gia sư trên mạng trở thành những người nổi tiếng và giàu có

Đối với một giáo viên chưa từng gặp mặt học trò của mình và chỉ giảng dạy trên mạng, ông Woo Hyeong-cheol quả thật có thu nhập khiến nhiều người phải ghen tị: 4 triệu USD/năm.

img

Cô Rose Lee giảng dạy tại một lớp luyện thi ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS


Thu nhập cao


Dù không giảng dạy cho bất kỳ một cơ sở nào thuộc hệ thống trường học chính thức, giáo viên toán 46 tuổi này được xem là một trong những gia sư nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Các giờ học trên web của ông thu hút giới thanh thiếu niên không thua gì những bộ phim truyền hình ăn khách nhất. Ông lý giải với hãng tin Reuters: “Chúng tôi tập trung nhiều hơn vào việc giúp học sinh cải thiện điểm số trong thời gian ngắn. Đó là lý do chúng tôi được cần đến và trở nên nổi tiếng”. Ông Woo đưa tài liệu giảng dạy của mình lên internet, nơi khoảng 50.000 người trả phí để xem chúng. Ông có lối giảng bài dễ hiểu, hài hước và quan trọng nhất là hướng dẫn người học cách thức tìm ra những câu trả lời đúng cho phần thi toán trong kỳ thi tuyển sinh.


Trong khi đó, Rose Lee, được mệnh danh là “Nữ hoàng tiếng Anh”, một trong những giáo viên tiếng Anh có thu nhập cao nhất Hàn Quốc (gần 7 triệu USD/năm). Ngoài các khóa học trực tuyến, cô Lee còn dạy học ngoại tuyến, tức giảng dạy tại các lớp luyện thi thông thường. Cô nói: “Do Hàn Quốc thiếu nguồn tài nguyên, nhiều bậc phụ huynh luôn cảm thấy giáo dục là điều tốt nhất họ có thể cho con cái mình”.


Những người như thầy Woo hoặc cô Lee thuộc một nhóm giáo viên hàng đầu trong lĩnh vực dạy thêm và luyện thi.  Phần lớn thu nhập của họ là từ các lớp học trực tuyến vốn được truy cập dễ dàng ở một nước có tỉ lệ hộ gia đình kết nối internet cao như Hàn Quốc.


Hệ thống giáo dục đầy sức ép


Các thanh thiếu niên Hàn Quốc thường học ít nhất từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày, chuẩn bị cho những kỳ thi tuyển sinh để quyết định xem liệu họ có thể vào những trường đại học hàng đầu hay không. Kết quả này được xem là yếu tố dẫn đến sự thành bại của sự nghiệp và cuộc sống họ sau này. Năm ngoái, 3/4 học sinh trải qua một hình thức học thêm nào đó sau giờ học tại trường. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, số tiền dành cho các trường luyện thi và gia sư lên đến 16,33 tỉ USD.


Học phí của các lớp học trực tuyến - rẻ hơn nhiều so với trường luyện thi - đã trở thành một phần chi phí mà các bậc phụ huynh bỏ ra với mong muốn con cái họ sẽ thi đậu những trường đại học hàng đầu. Những người chỉ trích nói rằng hệ thống này chỉ hướng đến mục tiêu thi đậu kỳ thi tuyển sinh đại học, dẫn đến việc sinh viên sẽ có ít kỹ năng phân tích. Chẳng hạn như trong môn Anh văn, sinh viên trả lời các câu hỏi viết về ngữ pháp tốt hơn là nói ngôn ngữ này.


Ngoài ra, hệ thống giáo dục đầy sức ép này cũng bị xem là một nguyên nhân khiến Hàn Quốc có tỉ lệ sinh thấp nhất trong các nước phát triển do một số người không muốn có con hoặc có ít con để tập trung chăm lo cho chúng. Không ít phụ huynh phải thắt lưng buộc bụng để có tiền gửi con cái ra nước ngoài học hành. Một nỗi lo khác là sức khỏe của chính học sinh. Ông Woo Ok-yeong, một chuyên gia của diễn đàn giáo dục sức khỏe, nhận định:  “Những lớp học vào ban đêm này có thể dẫn đến tình trạng thiếu ngủ, khiến cho hiệu quả học tập giảm xuống trong lúc làm tăng những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần khác”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo